Tập 5 '12 truyền thuyết': Cây đa thành tinh giết người ở Tân Giới, liệu Dịch gia có dính líu đến chuyện này không?

Truyền thuyết cây đa thành tinh ứa máu đỏ tại thôn Tân Giới lại xảy ra. Chưa hết, lần này, có người đã vì nó mà bỏ mạng. Liệu trên đời này thực sự câu chuyện về cây đa thành tinh báo thù những ai đụng đến nó?

Trước khi giáo sư Phó Thông Minh (Đỗ Yến Ca) mất tích, có để lại một truyền thuyết dân tộc học đang làm dang dở nên nhóm người Phan Đóa Lạp (Lâm Hạ Vy) thụ lí. Tương truyền vào thời kì đầu lập nước, ở Diệu Kính Đài, có một cây đa già trăm năm hay trêu chọc bà con ở đó. Có người cầm dao đi chặt cái cây. Không ngờ, máu từ cây chảy ra. Một thời gian sau, người chặt cây cũng chết một cách li kì bởi hàng tá vết dao trên người.

Trong một ngày mưa gió, cây đa đó bị sét đánh trúng, quái vật bị bốc cháy dữ dội rơi từ trên cây xuống. Hôm sau có một vật thể đen thui quái dị, quái tướng. Ai nấy đều tin, yêu tinh cây đa đã chết. 35 năm sau, ở Tân Giới, lại xuất hiện có người tự tử tên cây đa. Máu tử thi nhuộm đỏ trên cây đa. Người dân vì sợ nên thành tâm cúng bái cây. Giáo sư Phó Thông Minh cũng vì thế mà xuống đấy nghiên cứu.

Nhóm người Phan Đóa Lạp quyết định đi Tân Giới một chuyến, vô tình dính vào một vụ tranh chấp có liên quan tới cây đa, mà gia đình họ Dịch của thanh tra tổ trọng án Dịch Minh Hiền (Trương Dĩnh Khang) cũng có liên quan.

Hoàng Căn - trưởng thôn nói rằng cây đa đã xác định là bị bệnh ở rễ, phải chặt nó đi. Còn Châu Hoa Địch bên bảo vệ môi trường cho rằng cây đa còn có thể chữa được, trưởng thôn muốn chặt cây là do đã nhận tiền cô ba nhà họ Dịch, cũng là cô của Dịch Minh Hiền là Dịch Á Nam - người muốn đầu tư địa ốc ở đây kiếm tiền xúi giục phía sau. Khi Lưu Đại Vũ cầm cưa cưa cây, chất lỏng màu đỏ bắn ra, khiến ai nấy khiếp sợ.

Ngoài ra, trong gia đình Dịch gia dường như cũng che giấu một bí ẩn không muốn ai biết. Hương thân thôn Tân Giới và là ông nội của Dịch Minh Hiền là Dịch Huyền Quang (Lưu Giang) hết sức bực mình, nói rằng cây đa vì giận nên mới phun máu, nếu Dịch Á Nam mà chặt cây đa đi, lỡ phá trận phong thủy thì hậu họa khó lường.

Ngoài ra, cũng có một chuyện khá đáng ngờ xảy ra. Đó là việc Dịch Huyền Quang nói mình không nhớ gì về giáo sư Phó Thông Minh trước đây từng xuống thôn khảo sát thực địa, dù Phan Đóa Lạp biết được ông ta và giáo sư Phó vốn dĩ rất thân nhau.

Vào một đêm nọ, nhóm người Phan Đắc Lợi (Lâm Tử Thiện) và Dịch Minh Hiền thấy cây đa tinh di chuyển, chưa hết nó còn hại chết Lưu Đại Vũ - kẻ cầm dao chặt cây đa hôm trước với hàng tá vết chém y như bị trả thù. Liệu là người làm hay cây làm?

Phan Đắc Lợi cùng nhóm người Phan Đóa Lạp phát hiện ra mộ tổ họ Dịch dường như đang tồn tại trận phong thủy gì đó, với đồng xu được chôn xuống, hoặc hình nộm dính máu người đang được lập ra nhằm dẫn yêu, vận tài thay đổi từ trường, thực hiện dụ yêu vào thế.

Yêu tà bốn phương tám hướng đều tập trung ở đây. Người thụ hưởng dùng thời gian ngắn nhất đạt đến cảnh giới thay đổi cục diện, ước gì được nấy. Thế lạ đẩy nhanh phong thủy này có vay có trả, không phải trả tiền, mà chính là trả mạng.

Liệu còn có ai chết ở cây đa Tân Giới? Trận phong thủy Dịch gia có ý nghĩa gì? Mời các bạn đón xem tập 6 12 truyền thuyết được phát sóng lúc 20h, thứ hai, ngày 22/7/2019.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-5-12-truyen-thuyet-5663209.html