Tạp chí Lao động và Xã hội kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động

Sáng nay, tại Hà Nội, Tạp chí Lao động và Xã hội đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và xuất bản số đầu tiên

Tham dự có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các Lãnh đạo nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác của Tạp chí cùng cán bộ, phóng viên của Tạp chí qua các thời kỳ.

Báo cáo về chặng đường phát triển trong 50 năm qua, Tổng Biên tập Trần Ngọc Diễn cho biết: Nửa thế kỷ qua, gắn liền với sự phát triển của đất nước, sự đi lên của ngành LĐ-TB&XH, với các tên gọi khác nhau, Tạp chí Lao động và Xã hội đã không ngừng trưởng thành toàn diện, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu, xây dựng chính sách của ngành, kịp thời tuyên truyền thông tin lý luận nghiệp vụ của ngành cũng nhưtuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Tổng Biên tập Trần Ngọc Diễn báo cáo kết quả 50 năm hoạt động, trưởng thành của Tạp chí Lao động và Xã hội

Tổng Biên tập Trần Ngọc Diễn báo cáo kết quả 50 năm hoạt động, trưởng thành của Tạp chí Lao động và Xã hội

Tạp chí luôn kiên trì khắc phục khó khăn, bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ của Bộ LĐ-TB&XH để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Trong những năm gần đây, với ấn phẩm chính là Tạp chí in phát hành 2 kỳ/tháng, Tạp chí đã mạnh dạn xây dựng đề án thành lập tạp chí Điện tử nhằm tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước nói chung và của ngành nói riêng. Đặc biệt, thời gian gần đây, Tạp chí đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức thành công hàng chục cuộc Hội thảo báo chí truyền thông về các lĩnh vực trọng yếu của ngành như: Lao động-việc làm, Giáo dục Nghề nghiệp, BHXH, Người có công, An sinh Xã hội... qua đó đã cung cấp các thông tin, kiến thức về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội cho lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ phóng viên, nhà báo khi viết bài về các lĩnh vực của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tạp chí Lao động và Xã hội.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngoc Dung đã ghi nhận, 50 năm qua Tạp chí LĐ&XH luôn giữ vững định hướng, tôn chỉ mục đích, không ngừng phấn đấu vươn lên, giữ vững định hướng, tôn chỉ mục đích, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tạp chí đã có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành; các bài viết tổng thể tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, phân tích, đánh gia mặt được, những khó khăn, vướng mắc, phát hiện những nhân tố mới, các giải pháp cho những vấn đề bức xúc, trao đổi, phản biện chính sách, làm cơ sở ban hành cơ chế, chính sách cũng như sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Tạp chí LĐXH kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Bộ trưởng chia sẻ: “Nghề làm báo đã khó nhưng làm tạp chí lại càng khó hơn. Để tạp chí “sống” được thì đó là một nỗ lực lớn, nhưng Tạp chí LĐ&XH hiện nay không chỉ khẳng định được chỗ đứng của mình mà vươn lên mạnh mẽ, đảm bảo đời sống vật chất, tình thần cho anh chị em. Chưa bao giờ làm báo khó như bây giờ, làm tạp chí sẽ “khó, khô, khổ” hơn tất cả các tờ báo khác. Khó ở đây là phải viết đúng, viết hay, hấp dẫn người đọc. Khô là khô khan. Khổ là vì đây không phải tờ báo thông tin hằng ngày mà thông tin thường đi sau, chủ yếu gắn với nghiệp nên sẽ rất kén người đọc”.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, nếu Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được phê chuẩn và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được ký kết sẽ đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra thách thức với Bộ, Ngành LĐ-TB&XH, buộc chúng ta phải điều chỉnh, trong đó phải sửa đổi Bộ luật Lao động về tiêu chuẩn lao đông và quan hệ lao động. Để từ đó thấy rằng không chỉ báo chí mà toàn Ngành LĐ-TBXH sẽ đứng trước thách thức mới, yêu cầu mới.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đứng trước nhiều vận hội phát triển và thách thức trong việc hoạch định, tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật lao động, người có công và xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tạp chí cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Tập trung vào thông tin lý luận, là diễn đàn trao đổi nghiên cứu nghiệp vụ của ngành; Phản ánh nhiều hơn nữa các mô hình kinh nghiệm hay từ đó nhân rộng ra trong cả nước trở thành tờ diễn đàn, tạp chí hàng đầu của ngành mà còn có chỗ đứng riêng trong làng báo chí nước ta.

Với những thành tích xuất sắc trong suốt 50 năm qua, Tạp chí Lao động và Xã hội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2008); Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (các năm 1995, 1983, 1978); Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai (năm 2018); 4 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (các năm 1996, 1998, 2003, 2013); nhiều năm liền được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tap-chi-lao-dong-va-xa-hoi-ky-niem-50-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-d134840.html