Tạp chí Mỹ gọi tên bốn máy bay ném bom nguy hiểm nhất của Nga

Bốn mẫu máy bay ném bom nguy hiểm nhất của Nga là Tu-95, Tu-22M, Tu-160 và PAK DA.

Tạp chí The National Interest (Mỹ) chuyên viết về các vấn đề quốc tế vừa xếp loại bốn mẫu máy bay ném bom nguy hiểm nhất của Nga. Đó là Tu-95, Tu-22M, Tu-160 và PAK DA.

Trong bài viết đăng tên The National Interest có tựa đề “4 mẫu máy bay ném bom nguy hiểm nhất của Nga từng bay cho đến nay” - tác giả Caleb Larson nhận định thực tế hầu hết khí tài quân sự của Nga là di sản của Liên bang Xô viết. Tuy nhiên, tác giả Larson thừa nhận một số máy bay ném bom trong kho vũ khí của Nga vẫn có uy lực mạnh, nhờ quá trình nâng cấp và cải tiến tên lửa tầm xa và vũ khí dẫn đường.

Về mẫu Tu-95, tác giả Larson nhấn mạnh khả năng hoạt động bền bỉ và khả năng mang trọng tải lớn của mẫu máy bay này.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Với mẫu Tu-22M, tác giả Larson ấn tượng với khả năng duy trì tốc độ bay cao trong khi vẫn có khả năng mang tải trọng lớn.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M của Nga. Ảnh: AIRTEAM IMAGES

Với mẫu Tu-160, tác giả Larson cho rằng đây thật sự là một “con thú lớn” sẽ còn duy trì vị trí đáng gờm của mình trong nhiều năm tới.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Mẫu máy bay ném bom thứ tư - PAK DA, theo tác giả Larson, đây sẽ là mẫu máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo đáng sợ nhất của Nga, dự kiến sẽ đưa vào phục vụ giai đoạn 2025-2030.

Mẫu máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ sáu PAK DA của Nga. Ảnh: SPUTNIK

PAK DA được thiết kế để thay thế cho cả các mẫu máy bay ném bom hiện tại đang phục vụ trong quân đội Nga.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tap-chi-my-goi-ten-bon-may-bay-nem-bom-nguy-hiem-nhat-cua-nga-862382.html