Tạp chí Quốc phòng toàn dân chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Hội đồng chỉ đạo (HĐCĐ) Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí QPTD năm 2020, phương hướng năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Phó chủ tịch HĐCĐ chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng và các đồng chí thành viên HĐCĐ tạp chí, đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng (BQP), TCCT.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Tổng biên tập Tạp chí QPTD trình bày cho thấy: Năm 2020, Tạp chí QPTD luôn bám sát sự chỉ đạo của HĐCĐ, tình hình thực tiễn và các sự kiện liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích; thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, BQP. Trong năm, tạp chí đã tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số tạp chí in, đăng tải 417 tin, bài, trong đó có 2 số đặc biệt. Tạp chí QPTD điện tử được quản lý chặt chẽ, cập nhật, biên dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung và đăng tải 100% các bài từ tạp chí in. Đến hết tháng 12-2020, tạp chí điện tử đã viết, biên tập 185 tin, bài, phóng sự ảnh; khai thác, đăng tải hàng trăm tin, bài liên quan đến hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, BQP từ các cơ quan báo chí khác.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Cơ cấu bài viết trên tạp chí cơ bản đảm bảo cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, địa phương, vùng miền; công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị được thực hiện tương đối chặt chẽ. Tạp chí đã duy trì ổn định số lượng, chất lượng các chuyên mục; nội dung tạp chí ngày càng bao quát toàn diện các sự kiện trong nước và quốc tế trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng; các bài viết được sắp xếp khoa học, hợp lý. Chất lượng các bài viết đấu tranh chống quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ngày càng được nâng cao. Tạp chí tiếp tục nâng cao tính thẩm mỹ, có sự kết hợp hài hòa giữa các bài viết với các trang ảnh tuyên truyền; cách thể hiện từng bài viết cũng được liên tục đổi mới. Trong năm, tạp chí có 3 tác phẩm đạt giải báo chí cấp quốc gia và nhiều tác phẩm đạt giải báo chí do quân đội tổ chức.

Đại tướng Lương Cường phát biểu kết luận Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Đại tướng Lương Cường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tạp chí đạt được trong năm 2020, nhất là trong công tác tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; tham gia hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tạp chí và các ấn phẩm khác. Tạp chí điện tử đã ngày càng thu hút được lượng quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn đọc cả trong và ngoài quân đội, số lượng người truy cập năm 2020 cao hơn nhiều so với năm trước.

Để nâng cao chất lượng tạp chí, đáp ứng tốt yêu cầu bạn đọc, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, năm 2021, tạp chí cần tiếp tục xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng của mình để xây dựng nội dung tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hợp lý, thiết thực; cần bám sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới, yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc khi nghiên cứu, tuyên truyền. Quá trình hoạt động, cần chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, định hướng của các cấp quản lý, trực tiếp là HĐCĐ, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tạp chí; không ngừng nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, tính thực tiễn, tính dự báo trong từng bài viết, số tạp chí, nhất là các bài nghiên cứu có tính lý luận cao, chuyên môn sâu về công tác xây dựng quân đội, lực lượng vũ trang trong tình hình mới; thực hiện tốt việc điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng bài viết, bảo đảm cân đối giữa các vùng, miền, loại hình đơn vị; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các bài nghiên cứu lý luận về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc đường lối của Đảng và các bài phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên các ấn phẩm. Đồng chí cũng chỉ đạo tạp chí cần có các cơ chế, chính sách hợp lý để thu hút chuyên gia, cây bút có chất lượng tham gia cộng tác. Về một số đề xuất, kiến nghị, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Ban biên tập tạp chí phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng nội dung, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-chi-quoc-phong-toan-dan-chu-trong-doi-moi-noi-dung-hinh-thuc-dap-ung-tot-nhu-cau-ban-doc-648856