Tạp chí Time sắp sửa về tay chủ mới, kết thúc kỷ nguyên gần 100 năm

CEO Salesforce là Marc Benioff và vợ của ông là bà Lynne Benioff đang mua lại tạp chí Time với lịch sử 96 năm ở mức giá 190 triệu USD từ Meredith Corp.

Chủ tịch, nhà sáng lập và đồng Giám đốc điều hành Salesforce.com, tỷ phú Marc Benioff cùng vợ, bà Lynne, sẽ trở thành chủ sở hữu mới của tạp chí Time sau khi hoàn tất thương vụ trị giá 190 triệu USD với "đại gia" truyền thông Meredith Corporation của Mỹ.

Thông báo ngày 16/9 của Meredith cho biết, nhà Benioff thâu tóm Time với tư cách cá nhân và không liên quan tới Salesforce.com. Các quyết định, tổ chức nội dung cũng như cách thức vận hành của Time sẽ do ban điều hành hiện thời chịu trách nhiệm.

Ông Benioff hiện là Chủ tịch, nhà sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành của Salesforce.com - một tập đoàn tiên phong trong công nghệ điện toán đám mây.

Tạp chí Time sắp sửa về tay chủ mới, kết thúc kỷ nguyên gần 100 năm. Ảnh: Time

Benioff hiện có tài sản 6,7 tỷ USD, theo Forbes. Ông khá lạc quan về thỏa thuận với Time. “Tất cả mọi người đều biết, Time là một kho báu với lịch sử và văn hóa của chúng ta. Chúng tôi rất ngưỡng mộ họ và rất vinh dự đưa Time vào danh mục đầu tư của gia đình”, Benioff nhận xét. Ông cho biết hai vợ chồng sẽ không tham gia vào việc điều hành Time.

Dù vậy, nhiều người vẫn lo ngại khi một CEO công nghệ sở hữu Time. Tạp chí này nổi tiếng với những bài nhận định về ảnh hưởng của công nghệ với cả xã hội.

Felsenthal cho biết nhà Benioff có một “mục đích hội tụ” khi sở hữu Time. “Một trong những thách thức đầu tiên mà Marc và Lynne mang đến cho chúng ta là phải nghĩ lớn, thật lớn. Ngoài kế hoạch 5 năm, Time sẽ phải ra sao năm 2040? Nó sẽ có ý nghĩa thế nào với mọi người sau vài thập kỷ nữa?”, Felsenthal nói.

Ở thời hoàng kim của mình, Time được xem là một tượng đài trong ngành xuất bản, phân phối ấn phẩm cho hàng triệu người trên thế giới. Nhờ các tựa đề sâu sắc mà tờ Time đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cách mọi người tiếp nhận tin tức, thể thao, giải trí và giải trí.

Thời điểm năm 1989, tạp chí này còn tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn nữa khi nó hợp nhất với Warner Communications với tên gọi Time Warner (TWX), công ty mẹ của CNN. Ở thời điểm đó, đó là công ty truyền thông lớn nhất nước Mỹ.

Tuy nhiên, đối mặt với kỷ nguyên internet, ngành tạp chí tại Mỹ đã bị ảnh hưởng không nhỏ còn tờ Time thì đã phải vật lộn để trở thành một công ty độc lập kể từ năm 2014. Lượng người đặt báo cũng như quảng cáo sụt giảm khiến Time mất hàng triệu USD.

Được biết công ty chủ quản cũ Meredith của Time cũng đang tìm cách bán 3 tựa báo khác gồm Fortune, Money và Sports Illustrated.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tap-chi-time-sap-sua-ve-tay-chu-moi-ket-thuc-ky-nguyen-gan-100-nam-a244297.html