Tập đoàn BASF bổ nhiệm 'thuyền trưởng' mới tại Việt Nam

Ông Erick Contreras vừa được tập đoàn BASF bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam kể từ ngày 1.9.2019

Chiều nay 3.9.2019 Tập đoàn hóa chất BASF vừa công bố bổ nhiệm ông Erick Contreras vào vị trí Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam kể từ ngày 1.9.2019, thay cho vị tiền nhiệm là ông Tanachart Ralsiripong, hiện đã kết thúc công tác tại tập đoàn.

Thuyền trưởng mới của BASF tại Việt Nam

Ông Contreras bắt đầu sự nghiệp của mình tại BASF vào năm 2007 với vị trí quản lý kinh doanh cho bộ phận xử lý khí đồng hành và gas cho ngành dầu khí tại Australia. Sau đó, năm 2010, ông chuyển tới làm việc tại trụ sở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn BASF đặt tại Hồng Kông, nắm giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các bộ phận Hóa chất trung gian và Hóa chất chuyên dụng.

Trước khi làm việc tại BASF, Contreras công tác 10 năm tại tập đoàn Shell ở nhiều vị trí khác nhau tại các thị trường Malaysia và Phillippines.

Erick Contreras tốt nghiệp ngành Kỹ sư Hóa học tại Đại học Philippines và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Manchester. Ông đã lập gia đình và có ba con.

BASF hoạt động tại Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994 và kỷ niệm 25 năm hoạt động tại đây vào năm 2019. Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009 và hiện có hai nhà máy sản xuất hóa chất xây dựng tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Bình Dương và Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang. Công ty còn có ba văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. BASF tại Việt Nam mang đến nhiều giải pháp hiệu quả cho những ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam như nông nghiệp, xây dựng, ô tô xe máy, giày dép, sơn phủ, điện-điện tử. Doanh số của BASF đối với các khách hàng tại Việt Nam xấp xỉ 331 triệu euro, tính tới thời điểm cuối năm 2018. Công ty hiện có 193 nhân viên.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tap-doan-basf-bo-nhiem-thuyen-truong-moi-tai-viet-nam-d106587.html