Tập đoàn công nghệ thông tin HP đưa xe tải điện vào vận chuyển các sản phẩm

Các giải pháp vận tải hiệu quả và bền vững là mối quan tâm chính của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần Gebrüder Weiss, và hiện chúng đang được triển khai một cách có hệ thống ở Trung và Đông Âu như một phần của chiến lược phát triển bền vững tổng thể. Kể từ đầu tháng 6 năm 2021, Gebrüder Weiss đã triển khai xe tải điện để cung cấp các sản phẩm công nghệ cho nhà sản xuất máy tính và máy in HP .

Xe tải điện vận chuyển các hàng hóa của tập đoàn công nghệ thông tin HP. (Ảnh: logisticsbusiness)

Xe tải điện vận chuyển các hàng hóa của tập đoàn công nghệ thông tin HP. (Ảnh: logisticsbusiness)

Đây là chiếc xe tải không khí thải thứ hai trong đội xe của công ty. Nó được sản xuất bởi MAN, chiếc xe này tạo ra lượng khí thải ít hơn 50 tấn so với một mẫu động cơ diesel thông thường trong suốt một năm. Có khả năng di chuyển lên đến 150 km mà không cần sạc lại, có thể chạy các dịch vụ hàng ngày cho các cửa hàng bán buôn đồ điện tử.

“Bằng cách kết hợp một xe tải điện để cung cấp các sản phẩm của mình, chúng tôi đang tiến hành một bước tiến xa hơn với Gebrüder Weiss trong việc tạo ra một chuỗi cung ứng không phát thải ròng bền vững hơn. Đối tác lâu dài của chúng tôi Gebrüder Weiss đang hỗ trợ chúng tôi về chuyên môn hậu cần chất lượng cao và đặt dấu ấn khi nói đến việc cắt giảm lượng khí thải trong các hoạt động ở châu Âu của chúng tôi,” Michael Smetana, Giám đốc điều hành HP tại Áo cho biết.

Đối tác trong một phần tư thế kỷ

Gebrüder Weiss đã làm việc cho HP từ năm 1996, quản lý nhiều chuỗi cung ứng ở châu Âu với tư cách là nhà giao nhận hàng hóa thông thường hoặc nhà cung cấp dịch vụ hậu cần hàng đầu. Với tư cách này, công ty thực hiện các dịch vụ khác nhau dưới thương hiệu của riêng mình và cũng điều phối các nhà cung cấp bên thứ ba. Hơn một phần mười các dịch vụ vận tải đã được thiết kế để tối ưu hóa vòng đời của các phương thức vận tải khác nhau.

Với chiếc xe tải điện đầu tiên của mình, Gebrüder Weiss đã thử nghiệm thành công công nghệ mới ở Greater Vienna trong khoảng thời gian vài năm. Được trang bị chiếc xe điện thứ hai, công ty hiện đang đạt được những tiến bộ hơn nữa trong việc đưa các công nghệ truyền động bền vững vào chuỗi cung ứng của mình.

Ngoài các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện được sạc bằng điện xanh, các chuyên gia hậu cần còn có xe chạy bằng nhiên liệu hydro và một số xe tải chạy bằng khí tự nhiên. Bằng cách khai thác điều này và các sáng kiến khác, Gebrüder Weiss đang đặt mục tiêu đạt được sự trung hòa về khí hậu vào năm 2030./.

Theo (logisticsbusiness)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tap-doan-cong-nghe-thong-tin-hp-dua-xe-tai-dien-vao-van-chuyen-cac-san-pham-26549/