Tập đoàn dầu khí Mỹ đột ngột sơ tán nhân viên khỏi mỏ dầu Iraq, Washington chuẩn bị 'động binh' với Iran?

Công ty dầu khí đa quốc gia Mỹ Exxon Mobil vừa sơ tán tất cả các nhân viên nước ngoài khỏi mỏ dầu West Qurna 1 ở Iraq, Reuters dẫn 3 nguồn tin thân cận cho hay.

"Quy trình sản xuất tại các mỏ dầu không bị ảnh hưởng bởi đợt di tản này và vẫn đang đặt dưới sự giám sát của các kỹ sư Iraqi", một quan chức của Công ty Dầu mỏ Nam Iraq cho hay.

Nguồn tin của Reuters cho biết các nhân viên của Exxon Mobil rời đi vào đêm muộn 17/5 và sáng sớm 18/5. Một nhóm gồm 28 người bay thẳng tới Dubai trong khi số còn lại di chuyển tới khu nhà dành cho các nhân viên của Exxon Mobil ở tỉnh Basra, Iraq vào sáng 18/5 trước khi lên máy bay rời đi.

"Hiện không còn nhân viên nước ngoài nào ở lại mỏ dầu", quan chức của công ty an ninh tư nhân giám sát việc sơ tán cho hay.

 Exxon Mobil bất ngờ sơ tán nhân viên trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran. (Ảnh: Reuters)

Exxon Mobil bất ngờ sơ tán nhân viên trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran. (Ảnh: Reuters)

Động thái mới đây của Exxon Mobil làm dấy lên quan ngại về việc Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Iran.

Hôm 15/5, Washington phát thông báo yêu cầu tất cả các nhân viên chính phủ Mỹ không làm nhiệm vụ khẩn cấp ở Iraq trở về nước.

"Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp ở Iraq bao gồm các nhân viên ở Đại sứ quán tại Baghdad và lãnh sự quán ở Erbil rời đi. Các thông tin liên quan về cảnh báo này có thể tra cứu trên website của Đại sứ quán Mỹ", Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad viết trên thông báo đăng trên Twitter.

Tuyên bố bất thường này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lực lượng liên quân chống IS tại Syria và Iraq đang được đặt trong tình trạng báo động cao do các mối đe dọa tiềm ẩn xuất phát từ Iran ngày càng tăng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mới đây ban hành khuyến cáo các hãng hàng không nước này cảnh giác cao độ khi bay qua không phận Vùng Vịnh và Vịnh Oman.

Mỹ vài tuần trở lại đây tăng cường hàng loạt khí tài hùng mạnh tới Trung Đông sau khi nhận được tin tình báo nói rằng Iran có động thái chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào lực lượng đồng minh đóng quân ở Ả-rập Xê-út, Bahrain, Qatar. Iran cáo buộc ngược Washignton phát động một “cuộc chiến tâm lý” chống nước Cộng hòa Hồi giáo, cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền của mình bằng bất cứ giá nào.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tap-doan-dau-khi-my-dot-ngot-so-tan-nhan-vien-khoi-mo-dau-iraq-washington-chuan-bi-dong-binh-voi-iran-d475670.html