Tập đoàn Đèo Cả khánh thành Trung tâm huấn luyện thực hành đường bộ, cứu hộ cứu nạn

Ngày 23/4, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Đèo Cả đã khánh thành Trung tâm huấn luyện thực hành về giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, quản lý đường bộ,… với nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức.

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược.

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược.

Công trình có phòng hội nghị phục vụ các chương trình đào tạo quy mô hơn 300 người và các phòng huấn luyện thực hành về các lĩnh vực như: Phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ cứu nạn; quản lý đường bộ… Xưởng sửa chữa được trang bị thiết bị hiện đại, đón đầu xu hướng công nghệ số. Mô hình đào tạo thực hành và đào tạo nhân lực về chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp, các công cụ quản trị điều hành được sắp xếp theo chủ đề phục vụ công tác huấn luyện và thực hành.

Trung tâm huấn luyện thực hành giao thông.

Các chương trình huấn luyện thực hành được thiết kế với nhiều mức độ khác nhau, phù hợp với từng cấp bậc và vị trí làm việc trong tổ chức. Trung tâm cũng sẽ tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm để tăng cường kiến thức và kỹ năng cho nhân sự. Việc đầu tư vào con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo ra sự chủ động để thích ứng với môi trường bên ngoài.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho hay: Đây là bước tiến mới trong công tác phát triển và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho người lao động. Trung tâm huấn luyện thực hành Đèo Cả sẽ trở thành đơn vị quan trọng trong việc đào tạo và rèn luyện nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược.

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng giao thông vận tải đường bộ đã ký thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng, thực tập, tài trợ cho các hoạt động sinh viên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS, TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thi công cầu, đường, hầm là công việc đặc thù, khối lượng lớn, đòi hỏi nhân lực trình độ cao. Để thực hiện công việc này, yếu tố nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, kỹ thuật càng cần được quan tâm, đẩy mạnh. Việc khánh thành trung tâm huấn luyện thực hành là minh chứng và nền tảng ban đầu để triển khai chiến lược này.

Theo PGS, TS Mai Thanh Phong, hiện nay, chúng ta đang đầu tư hàng nghìn ki-lô-mét đường cao tốc, là lĩnh vực mới không chỉ về thi công mà còn công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận hành. Sự hợp tác giữa nhà trường và đơn vị thực hiện dự án góp phần tham gia vào nhiệm vụ này.

Cắt băng khánh thành trung tâm huấn luyện thực hành giao thông.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ, việc hợp tác với nhiều trường đại học ở trong và ngoài nước về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao là bước chuẩn bị cho quá trình khai thác vận hành sẽ là chủ đạo.

Bên cạnh đó, với tinh thần “muốn đi xa thì đi cùng nhau”, nhân dịp này, Tập đoàn Đèo Cả cũng kýthỏa thuận hợp tác với các đơn vị liên quan như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tập đoàn KKS, Công ty Thiết bị đầu tư Bình Minh, Tập đoàn Thiết bị G7 trong các lĩnh vực như nghiên cứu đầu tư trạm dừng nghỉ, cung cấp vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, trạm trộn bê tông, tài trợ vốn,… tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ nhằm giảm thiểu chi phí trung gian, hạn chế rủi ro, tối ưu lợi nhuận; hình thành liên kết đủ mạnh để đảm đương những công việc xã hội đang đặt ra.

Hầm đường bộ Hải Vân do Tập đoàn Đèo Cả vận hành.

Đồng thời, Tập đoàn cũng ký biên bản giao-quản nội bộ với các đơn vị thành viên HHV, DCC, ICV về việc thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định). Biên bản quy định các nội dung chính về cơ chế giao-nhận, thưởng-phạt và cơ chế quản lý đối với các đơn vị khi nhận khối lượng thực hiện thi công gói thầu thuộc dự án cao tốc.

Ông Phan Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng ICV nhận định, biên bản giao-quản nhằm định hướng và bảo đảm cho các hoạt động diễn ra đúng lộ trình mục đích, đồng bộ, hiệu quả và minh bạch, kiểm soát tiêu cực và đề cao trách nhiệm từng bên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tap-doan-deo-ca-khanh-thanh-trung-tam-huan-luyen-thuc-hanh-duong-bo-cuu-ho-cuu-nan-post749291.html