Tập đoàn FLC thay đổi lãnh đạo cấp cao

Từ trước Tết nguyên đán đến nay, liên tiếp 3 lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn FLC có đơn từ nhiệm.

Mới đây, hai Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC là ông Nguyễn Thiện và Nguyễn Bình Phương đều có đơn từ nhiệm từ ngày 31/1.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã ký hai nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thiện Phú và bà Nguyễn Bình Phương kể từ ngày 31/1.

Nhiều tướng của Tập đoàn FLC từ nhiệm.

Nhiều tướng của Tập đoàn FLC từ nhiệm.

Ông Phú và bà Phương có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, tài sản có liên quan tới chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Trên website chính thức của Tập đoàn này, ông Phú và bà Phương cũng không còn tên trong danh sách ban lãnh đạo của Tập đoàn FLC.

Ông Nguyễn Thiện Phú sinh năm 1974, đang thường trú tại Hà Nội, có trình độ thạc sĩ kế toán. Ngoài ra ông hiện đang là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã: ROS). Ông Phú làm Phó Tổng Giám đốc tại FLC từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2015. Đến tháng 7/2015, ông chuyển sang Faros. Từ ngày 17/6/2019, ông Phú được bổ nhiệm lần 2 làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Bà Nguyễn Bình Phương sinh năm 1973, thường trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), có bằng cử nhân chuyên ngành ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà từng có thời gian dài làm Phó Tổng Giám đốc của FLC Faros cho đến khi từ nhiệm ngày 17/6/2019.

Sau đó, Chủ tịch FLC Faros Trịnh Văn Quyết ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Bình Phương một lần nữa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 5/11/2019.

Trong thời gian ra đi rồi quay về với ghế Phó Tổng Giám đốc, bà Phương vẫn liên tục giữ chức Thành viên HĐQT của FLC Faros.

Ngày 22/1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng ra Nghị quyết về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Như Tuấn.

Ông Đỗ Như Tuấn sinh năm 1969, thường trú tại Hà Nội, được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ ngày 3/4/2018 thay cho bà Vũ Đặng Hải Yến từ nhiệm cùng ngày. Trước ngày 22/1, ông Đỗ Như Tuấn không chỉ là thành viên HĐQT mà còn là phó chủ tịch HĐQT của FLC Faros.

Như vậy, hiện tại ban lãnh đạo của Tập đoàn FLC có 1 Tổng Giám đốc là bà Hương Trần Kiều Dung, 8 Phó Tổng Giám đốc và 1 trợ lý Hội đồng quản trị (Hàm Phó Tổng giám đốc).

Cổ phiếu ROS trong phiên giao dịch ngày cuối cùng tháng 1 (31/1) lần đầu tiên xuống dưới mệnh giá, mức thấp nhất kể từ ngày ROS chào sàn. Cụ thể, ROS đã giảm sàn trong ngày 31/1 và chính thức mất mốc mệnh giá, đóng cửa còn 9.330 đồng/cổ phiếu. ROS “khai xuân” trước đó bằng một phiên giảm giá 2,9%.

Trong khi đó, cổ phiếu FLC cũng vừa trải qua hai phiên giảm giá liên tiếp lần lượt 5,9% và 4,1%, chỉ còn 3.980 đồng/cổ phiếu, càng ngày càng xa mệnh giá.

Tính chung, hai phiên giao dịch vừa qua đã lấy đi của ông Trịnh Văn Quyết 367 tỷ đồng. Đến nay, tài sản của ông chủ hãng bay Bamboo còn lại 3.500 tỷ đồng.

Châu Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-tu/lien-tiep-nhieu-tuong-cua-flc-bat-ngo-tu-nhiem-ar525057.html