Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến châu Âu

15.000 tấn tôn sẽ được xuất từ nhà máy Hoa Sen Bình Định trên tàu tải trọng 63.000 DWT sẽ cập bến cảng Antwerp của Bỉ và cảng La Rochelle của Pháp.

Lô hàng trị giá khoảng 12 triệu USD là lô hàng thành phẩm ước đạt giá trị lớn nhất được sản xuất tại nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định từ trước tới nay, vừa được tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu sang thị trường châu Âu sáng 08/05/2018 tại cảng Quy Nhơn, Bình Định.

15.000 tấn tôn sẽ được xuất trực tiếp từ nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định trên tàu tải trọng 63.000 DWT sẽ cập bến cảng Antwerp của Bỉ và cảng La Rochelle của Pháp. Trước đó vào các năm 2016 và 2017, các lô hàng 20.000 tấn và 12.000 tấn cũng đã được Tập đoàn xuất khẩu đến thị trường Mỹ và châu Âu, tất cả đều đạt chuẩn châu Âu BS EN 10346:2015.

Sự kiện xuất khẩu lần này, ngoài việc cho thấy nỗ lực của Tập đoàn trong việc tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường khó tính như châu Âu với sản lượng xuất khẩu chiếm tới 40%, trở thành một trong hai kênh bán hàng chủ lực của Tập đoàn Hoa Sen, còn là sự khẳng định mạnh mẽ nhất về chất lượng sản phẩm của thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đây cũng là lô hàng xuất khẩu đầu tiên của nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định tại khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa được Tập đoàn khánh thành tháng 10/2017 trước đó. Đây hứa hẹn trở thành nhà máy xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn trong thời gian tới khi hoàn thiện giai đoạn 2 vào cuối năm 2018 với dây chuyền, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu của nhà cung cấp Danieli – Italia cùng công suất cho ra thành phẩm dự kiến là 400.000 tấn/năm.

Trong năm 2018, với việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và tìm kiếm các thị trường tiềm năng, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu sang thị trường châu Âu 150.000 tấn tôn mạ các loại, tiếp tục giới thiệu và khẳng định thương hiệu Hoa Sen với thị trường Quốc tế. Đồng thời đánh dấu một cột mốc mới trong hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen nói riêng và cả ngành tôn, thép Việt Nam nói chung, cho thấy những triển vọng phát triển vô cùng lớn của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ.

Kết thúc niên độ tài chính 2016 – 2017, hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng xuất khẩu tiêu thụ đạt 591.000 tấn, tăng 24% so với niên độ tài chính 2015 – 2016. Hiện tại, sản phẩm của Tập đoàn đã có mặt tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Thái Bình

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-xuat-khau-15000-tan-ton-den-chau-au-3323879/