Tập đoàn LEGO khởi công nhà máy tại Bình Dương

Ngày 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã khởi công xây dựng nhà máy trong Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (VSIP 3), tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và các đại biểu tham quan phối cảnh nhà máy của Tập đoàn LEGO tại Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và các đại biểu tham quan phối cảnh nhà máy của Tập đoàn LEGO tại Bình Dương.

Dự lễ khởi công có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik; Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đại diện các, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Nhà máy của Tập đoàn LEGO được xây dựng trên diện tích 44ha, tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD nhằm sản xuất đồ chơi bằng nhựa, các bộ phận của đồ chơi; sản xuất khuôn mẫu, các bộ phận của khuôn mẫu...

Đây là nhà máy thứ 6 trên toàn thế giới và thứ 2 tại châu Á của Tập đoàn LEGO sẽ giúp củng cố chiến lược phát triển lâu dài tại châu Á cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Tập đoàn trong khu vực và thế giới.

Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm trong vòng 15 năm tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy Tập đoàn LEGO.

Tại buổi lễ, ông Niels B. Christiansen, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn LEGO cho biết, việc khởi công nhà máy đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Tập đoàn LEGO khi xây dựng nhà máy thứ 6 trên toàn cầu, cũng là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO; đồng thời, tin tưởng nhà máy sẽ tạo ra các tác động tích cực đến nền kinh tế và cộng đồng địa phương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất của Tập đoàn LEGO tại Khu công nghiệp VSIP 3 ở tỉnh Bình Dương trong những ngày tháng11 rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng, nhà máy tại Bình Dương của Tập đoàn LEGO được phát triển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường với mục tiêu không khí thải carbon.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và các đại biểu dự Lễ khởi công.

Đặc biệt, toàn bộ nguồn điện sử dụng cho hoạt động nhà máy là năng lượng tái tạo sẽ có tác động rất tích cực đến môi trường, hệ sinh thái, góp phần vào chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Bình Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Tin tưởng Tập đoàn LEGO sẽ phát triển lâu dài và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cam kết, chính quyền tỉnh Bình Dương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn trong suốt quá trình phát triển, xây dựng và hoạt động tại tỉnh, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tap-doan-lego-khoi-cong-nha-may-tai-binh-duong-post723010.html