Tập đoàn Lộc Trời vô địch Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2023

Ngày 30-4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2023 đã kết thúc chặng cuối cùng (chặng 25), với phần thắng thuộc về tay đua Javier Sarda Perez, người Tây Ban Nha.

Javier Sarda Perez chiến thắng chặng cuối Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2023.

Đoàn đua chặng 25, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2023 có chiều dài 121,5km từ thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) về thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát vào sáng 30-4.

Khi còn cách đích đến ở Hội trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) 20km, tay đua Javier Sarda Perez - người Tây Ban Nha, thuộc đội Nhựa Bình Minh Bình Dương, đã nhấn bàn đạp để bứt phá Áo vàng Petr Rikunov (người Nga) thuộc đội Tập đoàn Lộc Trời.

Kết quả chung cuộc của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2023 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”: Đội đua thuộc Tập đoàn Lộc Trời vô địch đồng đội, tay đua Petr Rikunov thuộc tập đoàn này đoạt 2 danh hiệu Áo vàng (có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 24 chặng) và Áo xanh chung cuộc; tay đua Igor Frolov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama với khả năng leo đèo ngoạn mục đã trở thành chủ nhân danh hiệu Áo chấm đỏ -Vua leo núi.

Áo cam xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thắng của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Trong đó, chiếc Áo trắng chung cuộc dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất đã thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (18 tuổi) của Quân khu 7.

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-nuoc!/tap-doan-loc-troi-vo-dich-cuoc-dua-xe-dap-toan-quoc-tranh-cup-truyen-hinh-thanh-pho-ho-chi-minh-2023!-174028.html