Tập đoàn Nga phát triển súng máy hạng nhẹ RPL-20

RIA trích lời Giám đốc điều hành Dmitry Tarasov cho biết, công ty Kalashnikov đã bắt đầu phát triển một loại súng máy hạng nhẹ mới theo yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Nga.

Cụ thể, ông Tarasov cho biết: “Sau quá trình vận hành thử nghiệm lô súng máy RPK-16, kể cả sử dụng trong thực chiến, Bộ Quốc phòng đã có thể làm rõ hơn các yêu cầu đối với loại vũ khí này. Hiện chúng tôi đang phát triển loại súng máy hạng nhẹ nằm trong khuôn khổ đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng”.

Súng máy hạng nhẹ RPK-16 của Nga. (Ảnh: RIA)

Súng máy hạng nhẹ RPK-16 của Nga. (Ảnh: RIA)

Ông Tarasov tiết lộ, nguyên mẫu của sản phẩm mới có tên RPL-20 sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2020.

Được biết, RPK-16 là súng máy hạng nhẹ của Nga do Kalashnikov chế tạo, lần đầu tiên được giới thiệu tại Diễn đàn Army vài năm trước. Súng có thể được sử dụng từ hai loại băng đạn: băng đạn súng tự động Kalashnikov thông thường, và băng đạn kiểu trống được thiết kế đặc biệt. Cơ số đạn 95 viên, nòng dài 410 mm, cỡ nòng 5,45×39 mm, trọng lượng 4,5 kg, tốc độ bắn 700 viên/phút.

Trước đó, vào tháng 5/2019, ông Vladimir Dmitriev, người khi đó là Tổng giám đốc tập đoàn Kalashnikov cho hay công ty đã sẵn sàng để bắt đầu sản xuất hàng loạt RPK-16. Ngay sau đó, người đứng đầu bộ phận trang bị vũ khí của Vệ binh Nga, trung tướng Alexei Bezzubikov cho biết, lực lượng có kế hoạch sử dụng loại súng máy này.

Mới đây, tập đoàn Kalashnikov tiết lộ sẽ trưng bày tại diễn đàn Army loại súng thông minh đầu tiên ở Nga có thể đồng bộ hóa với các thiết bị di động.

“Khẩu súng SMART đầu tiên với sự phát triển độc đáo dựa trên khẩu súng nòng trơn đáng tin cậy MP-155, có khả năng đồng bộ hóa với các thiết bị di động. Tính năng mới sẽ được giới thiệu tại diễn đàn Army-2020”, thông báo cho biết.

Súng trường được thiết kế theo phong cách tương lai, được trang bị ống ngắm chuẩn và màn hình hiển thị để đồng bộ hóa với các thiết bị di động.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ có khoảng 1.500 gian hàng với hơn 28.000 mẫu vũ khí, trang thiết bị và công nghệ quân sự sẽ được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2020. Theo thông lệ, tại Diễn đàn Army-2020, Nga sẽ giới thiệu một loạt trang bị quân sự mới, bên cạnh các sản phẩm vũ khí đã tạo được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Diễn đàn Army-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 29/8 tại công viên quân sự Patriot, ngoại ô Moscow.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/tap-doan-nga-phat-trien-sung-may-hang-nhe-rpl-20-261900.html