Tập đoàn ôtô Renault của Pháp bán cổ phần Nissan nhằm tái cân bằng liên minh

Số cổ phần mà Renault bán, tương đương khoảng 5% vốn cổ phần của Nissan, trị giá 765 triệu euro (825 triệu USD), tính theo mức giá chốt phiên giao dịch chứng khoán trên thị trường Tokyo ngày 12/12.

(Nguồn: Automotive News Europe)

Ngày 12/12, Tập đoàn chế tạo ôtô Renault của Pháp cho biết đã bán cổ phần mà hãng này sở hữu trong tập đoàn ôtô Nissan của Nhật Bản. Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh hai bên tái cân bằng liên minh.

Số cổ phần mà Renault bán, tương đương khoảng 5% vốn cổ phần của Nissan, trị giá 765 triệu euro (825 triệu USD), tính theo mức giá chốt phiên giao dịch chứng khoán trên thị trường Tokyo ngày 12/12. Với mức giá này, Renault sẽ lỗ vốn 1,5 tỷ euro trong bối cảnh hãng này định giá cổ phần cao hơn.

Theo Renault, việc này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của hãng - vốn công bố khoản lợi nhuận ròng 2 tỷ euro trong sáu tháng đầu năm nay, song sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập hoạt động (chỉ doanh thu còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động).

Trước đây, Renault nắm giữ 43,4% cổ phần trong Nissan. Tuy nhiên, theo thỏa thuận thành lập liên minh "tái cân bằng," vừa ra mắt tháng 11 vừa qua, hai hãng sẽ chỉ nắm giữ 15% cổ phần của nhau.

Hai tập đoàn sản xuất ôtô bắt đầu liên minh vào năm 1999, khi Renault giải cứu Nissan khỏi phá sản. Mitsubishi Motors gia nhập liên minh năm 2016 sau khi bán 34% cổ phần cho Nissan.

Căng thẳng nổ ra vào năm 2015 do Chính phủ Pháp tăng cổ phần tại Renault. Cuối năm 2018, liên minh ôtô lại bị ảnh hưởng khi Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn - người đóng vai trò liên kết giữa ba nhà sản xuất xe, bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ, vì cáo buộc trốn thuế thu nhập.

Sự kiện này khiến liên minh gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thỏa thuận giữa ba bên khi không còn sự hiện diện của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tap-doan-oto-renault-cua-phap-ban-co-phan-nissan-nham-tai-can-bang-lien-minh-post915229.vnp