Tập đoàn Phú Mỹ Hưng quyên góp được thêm 3,4 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Sáng 8/1, Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 17 – 2022, với thông điệp 'Bước chân chia sẻ', đã diễn ra tại khu Hồ Bán Nguyệt (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7). Đây là một sự kiện cộng đồng thường niên do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng UBND Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh tổ chức.

Tập đoàn Phú Mỹ Hưng quyên góp thêm 3,4 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Đại diện tập đoàn Phú Mỹ Hưng chia sẻ, do ảnh hưởng của dich Covid, số lượng người tham gia cũng giảm nhiều so với những năm trước (chỉ khoảng 1.000 người). Tuy nhiên, nhưng chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 17 – 2022, cũng đã quyên góp được 3,4 tỷ đồng. Đây là kết quả của sự nỗ lực vận động, quyên góp của chính quyền 4 quận, huyện và Công ty Phú Mỹ Hưng, là tấm lòng san sẻ của các cá nhân, các doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội.

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh; Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình TP.HCM (HTV); Chi hội “Bảo trợ Bệnh nhân nghèo” của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và một số đơn vị khác. Vị này cho hay.

Nhằm đảm bảo các công tác phòng, chống dịch, chương trình năm nay được tổ chức tinh gọn hơn so với các năm trước (Ảnh: Bảo Lan).

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch UBND Quận 7, đồng Trưởng ban tổ chức Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 17 cũng cho biết, mục tiêu lớn nhất của chương trình năm nay là nỗ lực vận động từ thiện, bởi Thành phố vừa đi qua một giai đoạn hết sức khó khăn vì dịch bệnh, người nghèo cần thêm những sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời để có được một mùa xuân ấm áp.

“Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay vì cộng đồng trong suốt thời gian qua và tích cực tham gia chương trình này. Tinh thần chia sẻ, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm như hiện nay thật đáng quý”. Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo các công tác phòng, chống dịch, chương trình năm nay được tổ chức tinh gọn hơn so với các năm trước (Ảnh: Bảo Lan)

Tham gia Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 17, còn có Hoa hậu Ngọc Diễm (Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008), các đơn vị tài trợ, người dân khu vực. Bác Phạm Hai phường Tân Hưng (quận 7) cho biết, “Năm nào tôi cũng tham gia chương trình, không chỉ làm gương, tiếp thêm động lực cho con cháu trong việc bảo vệ sức khỏe, mà còn góp phần giúp chương trình tổ chức thành công. Dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng số tiền mà chương trình thu được, tôi tin chắc sẽ mang đến cho những người dân còn khó khăn bếp tết thêm đầy đủ hơn”.

Theo Ban tổ chức, để đảm bảo các công tác phòng, chống dịch, chương trình năm nay được tổ chức tinh gọn hơn so với các năm trước. Đồng thời, việc áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch cũng đã được triển khai tại chương trình như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn...

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, đến nay, qua 17 lần tổ chức, Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting đã vận động từ thiện được hơn 41 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện với các chương trình thiết thực như: tặng quà Tết; xây dựng nhà tình nghĩa; xây mới nhà tình thương; sửa chữa chống dột, nâng nền; hỗ trợ vốn...

Áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch cũng đã được triển khai tại chương trình như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn (Ảnh: Bảo Lan)

Chương trình đi bộ được tập đoàn Phú Mỹ Hưng triển khai bắt đầu từ năm 2003, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng và thông xe giai đoạn 2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh với tên gọi là “Giải Việt dã Phú Mỹ Hưng”.

Ngay lần đầu, sự kiện đã thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ngày 8/1/2006, nhằm tưởng nhớ và tri ân người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển vùng đất phía Nam TP.HCM, chương trình đã được đổi lại với tên gọi “Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting” theo tên ông Lawrence S. Ting - Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phu My Hung Asia Holdings (tên cũ: Tập đoàn CT&D). Sau gần hai thập kỷ, Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting đã trở thành hoạt động truyền thống của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, vừa mang tính rèn luyện thể thao, vừa gây quỹ giúp những hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết.

Bảo Lan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tap-doan-phu-my-hung-quyen-gop-duoc-them-34-ty-dong-ung-ho-nguoi-ngheo-don-tet-170410.html