Tập đoàn TH lên kế hoạch đầu tư 2.900 tỉ đồng vào khu du lịch Hồ Vệ Vừng

Tập đoàn TH vừa cho biết đã lên kế hoạch đầu tư 2.900 tỉ đồng vào khu du lịch Hồ Vệ Vừng (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hồ Vệ Vừng ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sau nhiều chuyến khảo sát tìm hiểu và được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, mới đây Ban lãnh đạo Tập đoàn TH đã lên kế hoạch đầu tư 2.900 tỉ đồng vào Khu du lịch Hồ Vệ Vừng (huyện Yên Thành, Nghệ An). Đây là dự án du lịch sinh thái kết hợp trồng cây dược liệu trên quy mô diện tích hàng ngàn héc ta đã được Tập đoàn này ấp ủ từ 2 năm nay.

Hồ Vệ Vừng nằm giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ, cách thành phố Vinh khoảng 50km, có diện tích mặt nước 720 ha, trữ lượng nước 20 triệu m3, là một trong 2 hồ thủy lợi có diện tích lớn nhất miền Bắc.

Nét độc đáo của Hồ Vệ Vừng là trong lòng hồ có đến 10 hòn đảo lớn nhỏ, đảo lớn nhất có diện tích hơn 80ha, rất phù hợp với việc xây dựng các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Với phong cảnh hữu tình của nơi đây, Tập đoàn TH đã nuôi ý tưởng đầu tư xây dựng đưa Hồ Vệ Vừng trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu tại Nghệ An.

Ngoài ra, TH cũng dự kiến đầu tư 3.000 tỉ đồng vào dự án trồng lúa chất lượng cao tại huyện Yên Thành, trọng tâm của dự án là khôi phục giống lúa nếp rồng truyền thống rất quý hiếm đang bị mai một.

H.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/tap-doan-th-len-ke-hoach-dau-tu-2900-ti-dong-vao-khu-du-lich-ho-ve-vung-594772.ldo