Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đại học Văn Lang ủng hộ máy thở MV20 phòng chống Covid-19

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tiếp nhận 500 máy thở Eliciae MV20 (gọi tắt là MV20) của hai nhà tài trợ là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đại học Văn Lang được sản xuất bởi Công ty Metran.

Đây là 500 chiếc máy thở trị giá 120 tỷ đồng nằm trong Dự án sản xuất 2000 máy thở MV20 bởi Công ty Metran. Dự án sản xuất 2000 máy thở này do Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư tài trợ 100% kinh phí với mục đích tặng cho Chính phủ Việt Nam.

Biến tinh thần “chống dịch Covid-19 như chống giặc” bằng việc đồng sức - đồng lòng - hành động, Công ty Metran và hai nhà tài trợ Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sản xuất và trao tặng để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngày 27/7/2020, Bộ Y tế đã cấp Quyết định đăng ký lưu hành số 3335/QĐ-BYT cho máy thở Eliciae MV20 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, vào ngày 30/07/2020, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với model máy thở Eliciae MV20 do Công ty Metran sản xuất.

Dựa trên kết quả nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng chuyên môn cấp Nhà nước và cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế xác nhận máy thở MV20 đã được đáp ứng các tiêu chuẩn máy thở sản xuất tại Việt Nam và phù hợp mục đích phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

500 máy thở được ủng hộ sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển qua Bộ Y tế để chuyển đến các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 có dấu hiệu nguy kịch, cần phải thở máy cũng như bổ sung cho các bệnh viện tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời công tác chữa trị.

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết quả tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sáng ngày 17/3/2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau hơn 3 tháng phát động ủng hộ, tính đến ngày 31/7/2020 toàn quốc đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật với trị giá trên 2.105 tỷ đồng, trong đó ủng hộ bằng tiền trên 1.635 tỷ đồng; ủng hộ bằng hiện vật trị giá trên 470,218 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền và hiện vật tiếp nhận ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 phối hợp hỗ trợ mua các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ các cơ sở y tế, những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, đảm bảo theo đúng quy định.

Mai Sơn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tap-doan-van-thinh-phat-va-dai-hoc-van-lang-ung-ho-may-tho-mv20-phong-chong-covid-19-285865.html