Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có Tổng giám đốc mới

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố loạt nghị quyết về thay đổi nhân sự cấp cao.

Ông Lê Văn Nam cũng được cử làm người đại diện phần vốn góp của HBC tại đơn vị thành viên là CTCP Nhà Hòa Bình.

Ông Lê Văn Nam cũng được cử làm người đại diện phần vốn góp của HBC tại đơn vị thành viên là CTCP Nhà Hòa Bình.

Cụ thể, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Văn Nam giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn kể từ ngày 1/6. Vị trí này đã để trống sau khi ông Lê Viết Hiếu, con trai của Chủ tịch Lê Viết Hải thôi giữ chức kể từ ngày 23/7/2022 để đảm bảo tính pháp lý.

Ông Lê Văn Nam cũng được cử làm người đại diện phần vốn góp của HBC tại đơn vị thành viên là CTCP Nhà Hòa Bình.

Ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Giai đoạn 2001 - 2010, ông Nam là kỹ sư giám sát, chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án của HBC. Từ năm 2011 đến năm 2014, ông Nam là Giám đốc Dự án công trình Hòa Bình thi công tại Malaysia.

Giai đoạn 2014 - 2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Đến năm 2019, Hòa Bình ban hành Nghị quyết chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh này của ông Lê Văn Nam.

Bên cạnh đó, HĐQT HBC cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hoàng (sinh năm 1982) giữ chức Phó Tổng Giám đốc HBC.

Ở chiều ngược lại, Hòa Bình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông David Martin Ruiz.

HĐQT HBC cũng thông qua việc miễn nhiệm một loạt chức danh quan trọng trong công ty bao gồm: Phó Tổng giám đốc Trương Quang Nhật; Kế toán trưởng Phạm Quốc Thắng; Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty CP Nhà Hòa Bình của ông Lê Viết Hải.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HBC sẽ bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/5, do tập đoàn chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu HBC theo đó chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, thị giá HBC giảm 2,36% xuống 7.850 đồng/CP.

Minh Phong

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tap-doan-xay-dung-hoa-binh-co-tong-giam-doc-moi-post21869.html