Tập hợp sức mạnh, vượt qua khó khăn

Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, 51/51 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Hà Nội đang được các chi bộ, đảng bộ cơ sở tham khảo, để đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập hợp sức mạnh, vượt qua khó khăn.

Ngày 14-3, Đảng bộ Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các tham luận tại đại hội đã chỉ ra những khó khăn trong hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải công cộng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lượng khách đi xe buýt sụt giảm nghiêm trọng. Qua đó, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt khi dịch bệnh kết thúc...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long Hà Nội Lê Đức Hùng chia sẻ, những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị đã được phân tích kỹ trong báo cáo chính trị, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới và được các đại biểu nhất trí cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco Nguyễn Hoàng Trung đánh giá, việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thành công và trước đó là đại hội tại 51/51 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện ý chí đoàn kết, thống nhất cao trong đảng viên và người lao động.

Thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung cho biết, Đảng ủy Tổng công ty Transerco đã thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội; phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ lần thứ 3, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tiểu ban nhân sự đã rà soát công tác quy hoạch cấp ủy của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025... Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội; nắm bắt dư luận đảng viên, người lao động.

Theo kế hoạch, 21 chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành tổ chức đại hội xong trước ngày 10-5; Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Transerco được tổ chức vào tháng 7-2020.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962633/tap-hop-suc-manh-vuot-qua-kho-khan