Tập huấn công tác tài chính và công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn

Trong 2 ngày, 15 và 16/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính, nghiệp vụ kiểm tra công đoàn năm 2019.

Tham dự hội nghị có 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên ủy ban kiểm tra, kế toán, kế toán Đề án 05 các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Đông –Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; Hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thanh quyết toán, thưởng thu kinh phí công đoàn đối với những đơn vị phối hợp trong công tác đôn đốc thu kinh phí công đoàn khu vực các doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lương Quang Thành – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố đã truyền đạt các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới cho các cấp công đoàn để việc thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn toàn Thành phố đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh công tác tài chính, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. “Hội nghị tập huấn lần này là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, bản lĩnh trong thực hiện công việc cho cán bộ công đoàn, đáp ứng tốt yêu cầu trong thời gian tới, nhất là thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu khẳng định.

Ngoài nghe quán triệt ở hội trường, tại đợt tập huấn lần này, các học viên còn được đi trao đổi học tập thực tế tại huyện Mỹ Đức nhằm tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý tài chính tài sản và kiểm tra công đoàn.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tap-huan-cong-tac-tai-chinh-va-cong-tac-kiem-tra-cho-can-bo-cong-doan-98072.html