Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về xây dựng Đảng cho cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại, Bộ Công an

Dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Cục, một số cộng tác viên của Tạp chí Nhân quyền Việt Nam. Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Báo cáo viên Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng trao đổi kiến thức về xây dựng Đảng, nội dung trọng tâm tuyên truyền và kinh nghiệm, kỹ năng sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng tham dự Giải.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về xây dựng Đảng tại Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về xây dựng Đảng tại Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Minh Tuấn đã giới những thông tin cơ bản về Giải Búa liềm vàng, nêu định hướng, nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và trao đổi, hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp viết bài tuyên truyền về xây dựng Đảng nói chung và tham dự Giải nói riêng. Giải Búa liềm vàng là giải báo chí hằng năm để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng xét trao giải cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Đồng chí Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cho biết, nội dung các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng nhấn mạnh tính xây dựng Đảng của các tác phẩm báo chí tham gia Giải, dù viết về vấn đề gì cũng phải nhìn nhận dưới góc độ xây dựng Đảng.

Ngoài ra, đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng trao đổi, gợi mở nhiều chủ đề mới được dư luận quan tâm trong công tác xây dựng Đảng và đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về việc bảo đảm các quyền tự do chính trị, tôn giáo và các quyền dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam.

Minh Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/13036/tap-huan-kien-thuc-ky-nang-tuyen-truyen-ve-xay-dung-dang.aspx