Tập huấn kỹ năng tranh tụng cho KSV trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự

Ngày 18/12/2019, Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ khai mạc lớp tập huấn kỹ năng tranh tụng cho KSV trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự tại thành phố Cần Thơ. TS Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội chủ trì và phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Tham dự khai mạc có bà Elisabeth Baraka – Giám đốc Phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình Sáng kiến Pháp quyền thuộc Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ; ông Jonathan Gandomin – Điều phối viên chương trình Thực thi Pháp luật và Tư Pháp, Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa kỳ; ông Justin Brown – Trưởng Phòng Chính trị thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, lãnh đạo Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo VKSND cùng các đồng chí Kiểm sát viên trung cấp và sơ cấp của các tỉnh/thành: Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre và Vĩnh Long.

Đông đảo KSV các địa phương tham gia lớp tập huấn

Đông đảo KSV các địa phương tham gia lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, TS Lại Viết Quang nhấn mạnh: Tranh tụng tại phiên tòa hình sự là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa người tham gia tố tụng với Viện kiểm sát, là căn cứ để xác định sự thật khách quan của vụ án, là cơ sở để Hội đồng xét xử ra bản án đúng đắn, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của KSV về nguyên tắc tranh tụng trong tư pháp hình sự theo Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam; nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV trong tố tụng hình sự thông qua các bài tập thực hành, tham gia phiên tòa giả định. Qua lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để các giảng viên, học viên trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn các địa phương.

TS Lại Viết Quang phát biểu đề dẫn

Bà Elisabeth Baraka – Giám đốc Phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình Sáng kiến Pháp quyền thuộc Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ phát biểu tại lớp tập huấn.

Đồng chí Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ phát biểu chào mừng tại buổi khai mạc .

Giảng viên và các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 18 – 20/12/2019 với nhiều nội dung như: Phương pháp trình bày thuyết phục, lấy lời khai người làm chứng, hỏi cung bị can, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng đối đáp của KSV. Ông John Wiliam Vaudreuil – nguyên Công tố viên trưởng quận phía Tây, bang Wisconsin, nhiệm kỳ 2012-2017 do Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm sẽ trực tiếp trình bày một số nội dung của lớp tập huấn.

Ngô Hải Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/tap-huan-ky-nang-tranh-tung-cho-ksv-trong-giai-doan-xet-xu-vu-an-hinh-su-80217.html