Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho gần 250 lái đò

Sáng 8/11, tại Khách sạn Bái Đính, Sở Du lịch và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho gần 250 lái đò là người dân xã Trường Yên đang làm việc tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên Trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân Văn truyền đạt kỹ năng đón tiếp khách, giao tiếp và ứng xử trong quá trình phục vụ, hiểu được thực trạng du lịch Việt Nam và Ninh Bình; nét mới nhất của Luật Du lịch năm 2017; kiến thức tiếng Anh liên quan đến công việc.

Lớp học nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng làm việc cho những lao động đang trực tiếp làm việc tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, từ đó có hoạt động du lịch tích cực góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giữ gìn tài nguyên, môi trường để bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch trong toàn tỉnh, khẳng định được vị trí du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Lớp học nghiệp vụ là cơ sở và điều kiện để Sở Du lịch xem xét, cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ du lịch cho những lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tap-huan-nghi%E1%BA%B9p-v%E1%BB%A5-du-l%E1%BB%8Bch-cho-gan-250-lai-do-20181108040718691p0c15.htm