Tập huấn trực tuyến phòng nCoV cho 12.000 cán bộ nhi khoa

Ngày 6/2/2020, Bệnh viện Nhi Trung Ương đã tổ chức tập huấn cho 12.000 cán bộ y tế, học viên tại các bệnh viện trong hệ thống chỉ đạo tuyến Nhi khoa tại gần 300 điểm cầu trên toàn quốc nhằm hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

12.000 cán bộ y tế được tập huấn trực tuyến

Buổi tập huấn diễn ra dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành nhi khoa về Kiểm soát nhiễm khuẩn, Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới; Chẩn đoán hình ảnh và Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm…của Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo đánh giá, đây là hoạt động hiệu quả nhằm cập nhật những thông tin mới nhất nhằm phòng chống 2019- nCOV trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, đồng thời rất phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay cần tránh tụ tập đông người.

Các chuyên gia đầu ngành nhi khoa tập huấn trực tuyến cho 12.000 cán bộ y tế, học viên.

Các chuyên gia đầu ngành nhi khoa tập huấn trực tuyến cho 12.000 cán bộ y tế, học viên.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia chia sẻ những nghiên cứu, tổng hợp liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus nCoV gây ra như: đặc điểm lâm sàng, các thể bệnh, nguyên tắc điều trị và điều trị chung nCoV 2019; đặc điểm hình ảnh viêm phổi do virus nCoV và chẩn đoán phân biệt; đặc điểm dịch tễ, cách lây truyền, giám sát ca bệnh, các biện pháp dự phòng lây nhiễm; hướng dẫn sử dụng phòng hộ trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV…. Tất cả các nhân viên y tế tại các điểm cầu được hướng dẫn thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn như: quy trình đeo, bỏ, phân loại khẩu trang đúng cách; rửa tay sát khuẩn theo đúng quy trình dùng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; quy trình mang và tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân trước và sau khi vào buồng cách ly bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp...

Trong hơn 3 tiếng diễn ra buổi tập huấn, các chuyên gia của bệnh viện đã nhận được hàng trăm câu hỏi trao đổi xoay quanh cách phát hiện, điều trị, phân luồng, cách ly ca bệnh… Các câu hỏi liên quan đến việc các y bác sĩ phải phòng hộ thế nào để tránh lây nhiễm chéo cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bệnh viện đã sẵn sàng chống dịch

PGS.TS Trần Minh Điển – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết:“Có những lúc bệnh viện tiếp nhận những ca bệnh rất nặng, phải thở máy, nằm điều trị hồi sức… đây là những kinh nghiệm bệnh viện cần phổ biến cho các bác sĩ thuộc các cơ sở y tế của 29 tỉnh thành, giúp các bác sĩ có được các kiến thức tốt nhất, tuân thủ các quy trình, phác đồ của Bộ Y tế, cũng như kế hoạch của Chính phủ để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh”.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã có phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh do virus nCoV gây ra. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn khu cách ly và cơ số giường trong khu vực cách ly, bố trí 1 phân luồng bệnh nhân một chiều… đồng thời phân công cán bộ trực dịch để chủ động bám sát tình hình dịch và báo cáo kịp thời lãnh đạo bệnh viện nếu có diễn biến bất thường – PGS.TS. Điển chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Trung ương tập huấn cán bộ y tế sẵn sàng ứng phó dịch nCoV.

Bệnh viện Nhi Trung ương tập huấn cán bộ y tế sẵn sàng ứng phó dịch nCoV.

Qua lớp tập huấn, các cán bộ y tế của 29 tỉnh thành cập nhật những kiến thức mới nhất trong phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của nCoV, đồng thời, chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh, xử lý kịp thời không để dịch lây lan trên diện rộng, nếu khi có dịch hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong,…

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 10 trường hợp bệnh nghi ngờ có yếu tố dịch tễ, có tình trạng viêm đường hô hấp và viêm phổi, trong đó có 8 trường hợp âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngay tại các cửa ngõ khám bệnh của bệnh viện như Khoa Tự nguyện S, Khoa Quốc tế, Khoa Khám bệnh 24h, Khoa Cấp cứu chống độc… bệnh viện đều để bảng thông tin tuyên truyền về dịch bệnh nCoV để người bệnh, người nhà người bệnh nắm được biện pháp phòng hộ cá nhân (sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên,..) và các bộ y tế thực hiện đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng hộ cá nhân.

Khánh Chi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tap-huan-truc-tuyen-phong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov-cho-12000-can-bo-y-te-nhi-khoa--n168655.html