Tập huấn truyền thông và phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại thuốc lá

Sáng 31-5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tập huấn định hướng truyền thông và phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2016.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Thùy Trang

Hội nghị thu hút đông đảo lực lượng phóng viên, biên tập viên đến từ các báo, đài trung ương và địa phương tham dự, đưa tin. Từ đó, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá, với mục đích: Tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá, đẩy mạnh việc thông tin về tác hại của thuốc lá tới cộng đồng. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Thứ trưởng cũng cho biết, trong năm 2015, đã có gần 500 bài viết, hơn 60 bản tin, phóng sự về tác hại của hút thuốc lá và nội dung Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong số đó, có những tác phẩm báo chí chất lượng tốt, nội dung tuyên truyền sâu rộng, ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhưng chưa nhiều.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá, Bộ Y tế cho biết: Quỹ PCTH thuốc lá đã tổ chức các chiến dịch “Xây dựng nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học không khói thuốc” dựa vào cộng đồng. PGS.TS cũng cho biết, kết quả Điều tra Toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2015 cho thấy, so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 42,6%; tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà giảm từ 73,1% xuống 59,9%; tỷ lệ hút thuốc thụ động tại trường học giảm từ 22,3% xuống 16,1%, hút thuốc thụ động trên các phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống 19,4%. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở thanh niên Việt Nam giảm từ 3,3% năm 2007 xuống 2,5% năm 2014. 90% học sinh đang hút thuốc có ý định bỏ thuốc.

Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5), tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề: “Thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn” nhằm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, hạn chế việc quảng cáo thuốc lá thông qua bao bì. Tháng 12-2012, Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện in bao bì trơn. 5-2016, thêm các quốc gia: Ireland, Anh, Pháp.

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá được tổ chức để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, năm 2016, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề: “Cuộc sống không khói thuốc lá”.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tap-huan-truyen-thong-va-phat-dong-cuoc-thi-viet-ve-phong-chong-tac-hai-thuoc-la/