Tập huấn về kỹ năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tại Quảng Ninh

Vừa qua, tại Quảng Ninh, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức khóa tập huấn về 'Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và Hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn'.

Tập huấn về kỹ năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tại Quảng Ninh. Ảnh: Tap chí LĐ&XH

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội; đại diện văn phòng tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam; Bà Hà Thị Thanh Lê – Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh và 32 cán bộ đến từ các đơn vị thực hiện công tác giải cứu, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người tại 07 tỉnh miền núi phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang) .

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Chương trình di cư châu Á” do Cục Dân số Tị nạn và Di cư thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Theo báo cáo đánh giá kết quả tiếp nhận, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân giai đoạn 2016-2018 của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và ý kiến các chuyên gia tâm lý về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý là 2 kỹ năng quan trọng cần nâng cao đối với các cán bộ tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán của các địa phương

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Tạp chí LĐ&XH

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, tình hình mua bán người ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, hình thức, thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, đòi hỏi cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân cập nhật thường xuyên thông tin, tình hình mới, cả về kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân để đáp ứng kịp thời việc hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả các nạn nhân bị mua bán trở về.

Đồng thời, đề nghị các học viên tích cực, chủ động tham gia lớp học cùng với các giảng viên, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác hỗ trợ nạn nhân tại địa bàn, cơ sở.

Tham dự khóa tập huấn, học viên được các chuyên gia có kinh nghiệm trang bị kiến thức về chính sách, pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người; những vấn đề chung về mua bán người và nạn nhân của mua bán người. Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, trợ giúp nạn nhân dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý.

Bên cạnh những nội dung trên, tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ áp dụng kiến thức, kỹ năng được học trong thực hiện công tác ở địa phương, cơ sở, nhất là việc hỗ trợ tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng./.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/tap-huan-ve-ky-nang-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-tro-ve-tai-quang-ninh-n15387.html