Tập huấn xử lý sâu bệnh trên bưởi da xanh

Trong tháng 5/2018, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã tổ chức 4 lớp tập huấn: 'Một số giải pháp kỹ thuật xử lý sâu bệnh trên cây bưởi da xanh' tại các xã trồng bưởi trên địa bàn tỉnh.

Bưởi da xanh là một trong những cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, được bà con dân tộc Raglai, xã Phước Bình, huyện Bác Ái trồng trên vùng đất chuyển đổi từ đất trồng bắp, lúa trên rẫy kém hiệu quả. Từ nguồn vốn của chương trình phủ xanh đồi trọc do Vườn Quốc gia Phước Bình triển khai và hỗ trợ cây giống, bưởi da xanh sinh trưởng, phát triển tốt.

Sau 5 năm cây bưởi đã cho năng suất cao, chất lượng có vị thơm, giòn, ngọt, mọng nước không thua kém bất cứ loại bưởi nào trồng ở các tỉnh miền Tây. Vì thế, một số vùng như xã Nhị Hà, Phước Hà huyện Thuận Nam; xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn; xã Công Hải, huyện Ninh Hải và xã Phước Thái, huyện Ninh Phước cũng trồng.

Lớp tập huấn đã giúp các hộ trồng bưởi có thêm kiến thức hữu ít về kỹ thuật trồng và cách chăm sóc. Từ đó bà con có thể chăm sóc vườn bưởi sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao.

CƠ NGUYÊN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tap-huan-xu-ly-sau-benh-tren-buoi-da-xanh-post218959.html