Tập luyện kỹ các phương án ứng phó

Có dịp đến thăm Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân), chúng tôi như bị 'hút' vào không khí huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị. Ngay tại khu vực cảng biển, những chiếc tàu được bố trí ngăn nắp trong trạng thái SSCĐ cao.

Trung tá Phạm Hùng Cường, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 170, tâm sự: Đơn vị luôn duy trì chặt chẽ, nền nếp các chế độ trực, nhất là trực chỉ huy, trực SSCĐ. Không chỉ bảo đảm SSCĐ cao mà các lực lượng trực còn sẵn sàng thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) trên biển khi có lệnh...

 Tàu 202, Hải đội 7 (Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) lai dắt tàu HP 90017 TS vào bờ.

Tàu 202, Hải đội 7 (Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) lai dắt tàu HP 90017 TS vào bờ.

Tìm hiểu về những chia sẻ của Trung tá Phạm Hùng Cường, chúng tôi được biết, những năm gần đây, lữ đoàn rất coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ; trong đó công tác PCTT, TKCN cũng được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng và thường xuyên phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác trên địa bàn, xây dựng và thực hiện tốt mô hình “vành đai an toàn” nơi đơn vị đóng quân, nhằm bảo đảm ổn định về chính trị, kinh tế-văn hóa-xã hội. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình địa bàn, nhất là diễn biến của thời tiết, thiên tai. Tổ chức tập luyện thuần thục các phương án ứng phó sự cố, thiên tai, phòng, chống lụt bão, TKCN, để khi có tình huống là thực hiện nhiệm vụ được ngay.

Năm 2018, đơn vị đã thực hiện nhiều vụ cứu hộ, cứu nạn. Điển hình là thực hiện nhiệm vụ TKCN tàu cá mang số hiệu TH 90605TS do ông Nguyễn Văn Hà, trú tại xã Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu cùng 7 ngư dân, bị phá nước, hỏng máy thả trôi và mất liên lạc trên vùng biển vịnh Bắc Bộ từ ngày 14 đến 19-1-2018. Tiếp theo là việc cứu hộ tàu HP 90017 TS do anh Đinh Khắc Khánh (sinh năm 1983), trú tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên bị thủng đáy, làm nước tràn vào khoang mũi của tàu tại phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ ngày 20-3-2018. Cả hai vụ cứu hộ, lữ đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ... Không chỉ tham gia TKCN trên biển, đơn vị còn huy động lực lượng tham gia chữa cháy tại cây xăng Hà Tu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ một cách hiệu quả, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ, duy trì chặt chẽ, nền nếp các chế độ giao ban, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn vành đai và khu vực cảng của đơn vị, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời phát hiện kịp thời các sự cố để ứng phó. Theo Trung tá Phạm Hùng Cường, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhất là xây dựng ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn khi làm nhiệm vụ dài ngày trên biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, bổ sung đầy đủ vật chất, trang bị, nhất là vật chất cho nhiệm vụ PCTT, TKCN. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực hiệp đồng giữa các bộ phận, bảo đảm sử dụng hiệu quả trang bị, kỹ thuật phục vụ TKCN và cấp cứu người bị nạn trên biển...

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tap-luyen-ky-cac-phuong-an-ung-pho-567092