Tấp nập chợ online phục vụ rằm tháng Bảy

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, thị trường dịch vụ, sản phẩm phục vụ cho dịp rằm tháng Bảy trở nên sôi động trên các nền tảng thương mại điện tử, chợ online.

Đa dạng món ăn cúng rằm

Đến hẹn lại lên, vào dịp rằm tháng Bảy, các dịch vụ mâm cỗ cúng rằm, đặc biệt là cỗ chay, đắt hàng ngay từ đầu tháng Bảy âm lịch. Chị Nguyễn Hằng (chủ bếp chay online tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mọi năm, dịch vụ mâm cỗ chay trọn gói được khách hàng ưu chuộng vì giúp tiết kiệm thời gian, phù hợp với các gia đình bận rộn. Nhưng năm nay, do dịch bệnh, nhiều người thực hiện giãn cách, làm việc tại nhà, dành nhiều thời gian để nấu nướng. Thêm vào đó, các gia đình tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu hơn nên họ thường đặt mua nguyên liệu về nhà để tự chế biến. Chính vì vậy, nguyên liệu để nấu cỗ chay, thực phẩm đã sơ chế đắt hàng hơn mâm cỗ trọn gói.

Thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, nấm tại các chợ tăng giá từ 10% đến 15%. Ảnh: Ngọc Vân

Thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, nấm tại các chợ tăng giá từ 10% đến 15%. Ảnh: Ngọc Vân

Các siêu thị, quán chay, bếp online hay trên các sàn thương mại điện tử đều có sẵn thực đơn đa dạng để các gia đình lựa chọn. Với mâm cỗ mặn, các món ăn dao động từ 40.000 đồng trở lên. Với các sản phẩm chay, thị trường phong phú, với đủ các loại nem, giò, chả, thịt, cá, tôm chay... có giá bán dao động từ 20.000 đồng đến 300.000 đồng/kg. Cụ thể, heo lát chay có giá 27.000 đồng/gói; gà chay có giá 210.000 đồng/kg; tôm hải sản chay giá 300.000 đồng/kg; nem chay giá 8.000-10.000 đồng/chiếc; giò lụa chay 120.000 đồng/kg; dồi chay 140.000 đồng/kg... Tại các chợ truyền thống, trong dịp này, thực phẩm, đặc biệt là nấm và các loại rau xanh tăng giá nhẹ 10%-15%.

Với dịch vụ cỗ chay trọn gói, phục vụ tận nơi, tùy vào số món chay và lựa chọn của từng gia đình, mâm cỗ chay có giá dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Mức giá này tương đương với giá của dịp rằm tháng Bảy năm 2019. Khách hàng đặt cỗ chay cũng được khuyến khích chọn thực đơn và món ăn từ sớm, cung cấp thời gian nhận hàng trước 2-3 ngày để người bán có thể phục vụ theo nhu cầu và đảm bảo chất lượng món ăn.

Đồ vàng mã im ắng

Tại phố Hàng Mã, con phố chuyên bán đồ vàng mã ở Hà Nội, hay tại các cửa hàng bán đồ vàng mã tại các chợ dân sinh, ngoài những mặt hàng phổ biến như: quần áo, giày dép, tiền vàng, năm nay, thị trường còn bày bán nhiều chủng loại đồ mã như nhà chung cư, biệt thự, xe ô tô, các thiết bị điện tử thông minh... Tuy nhiên, ghi nhận trên thị trường, lượng khách đến mua trực tiếp tại các cửa hàng khá vắng vẻ. Cô Chung, một người bán hàng trên phố Hàng Mã, chia sẻ: "Dịch bệnh, người đi mua sắm cũng ít hơn. Khách quen thường gọi điện đặt hàng giao tận nhà. Hiện nay, nhiều gia đình đã mở gian hàng online trên facebook hay trên Shopee, Sendo để phục vụ khách mua hàng qua mạng".

Đa dạng thực phẩm chay được bán trên chợ online Ảnh: Ngọc Vân

Những mặt hàng bán chạy nhất là quần áo, giày dép, trang sức, đồ dùng cho người cõi âm, có giá từ 20.000 đến 100.000 đồng/tập (từ 5 đến 50 bộ, tùy theo từng loại). Bên cạnh những sản phẩm đơn lẻ, các cửa hàng còn chuẩn bị thêm combo, bao gồm tất cả các món đồ để khách hàng dễ lựa chọn. Đến thời điểm hiện tại, những bộ mã có giá đắt đỏ như biệt thự, ô tô, xe máy, biệt thự, giá vài trăm nghìn đồng/bộ ít được khách hàng lựa chọn.

Ngoài thực phẩm, vàng mã, những ngày cận kề rằm tháng Bảy, trên chợ online rộn ràng với các sản phẩm đồ phong thủy, đồ cầu bình an như vòng dâu tằm, vòng trầm, đá phong thủy, tượng Phật, trang sức phong thủy... Các sản phẩm có giá bình dân, từ 150.000 đến 300.000 đồng/chiếc.

Đánh vào tâm lý lo lắng vì dịch bệnh của người dân, trong các hội, nhóm kín trên mạng xã hội Facebook còn có các trang rao bán loại bùa có thể trị khỏi các loại bệnh, phòng ngừa được cả Covid-19. Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua sắm, tránh mắc bẫy của những kẻ lừa đảo, tiền mất, tật mang.

Anh Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tap-nap-cho-online-phuc-vu-ram-thang-bay-2020082415462063.htm