Tấp nập đi lễ đầu năm Quý Mão 2023

Sáng 22-1 (mùng 1 Tết), người dân Thủ đô tấp nập đi lễ để cầu sức khỏe, tài lộc và bình an trong năm Quý Mão 2023. Hơn 8h, rất đông người dân đi lễ Phật tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ).

Hơn 8h, rất đông người dân đi lễ Phật tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ).

Đi lễ đền, chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng qua bao thế hệ.

Bà Nguyễn Thanh Tâm (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Sớm mùng 1 năm nào tôi cũng đến chùa Trấn Quốc lễ Phật. Làm lễ xong, tâm tôi thanh tịnh hơn”.

“Ngoài làm lễ, đây là dịp để tôi vãn cảnh và cảm nhận không khí Tết”, bà Tâm chia sẻ thêm.

Ai nấy đều thành tâm hướng Phật, cầu mong cho mọi người trong gia đình năm mới an lành, gặp nhiều may mắn.

Sau khi làm lễ, nhiều người tiến hành phóng sinh các loại cá xuống hồ Tây.

Ngay từ sớm, tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), rất đông người dân đến chiêm bái.

Theo quan niệm, ngày đầu năm mới là thời điểm tốt lành để đi lễ cầu bình an và may mắn.

Chị Đặng Thị Mai (quận Bắc Từ Liêm) cho hay: “Năm ngoái, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tôi không đi lễ được. Năm nay, gia đình tôi đi lễ từ sớm để cầu cho một năm thuận lợi, vạn sự bình an”.

“Làm lễ xong, gia đình tôi tranh thủ đi tham quan các di tích đền, chùa và dạo phố cảm nhận không khí Tết”, chị Mai chia sẻ thêm.

Mọi người công đức để tỏ lòng thành kính.

Không khí đi lễ tấp nập tại đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm).

Người dân hành lễ ở Tháp Bút trước khi vào đền.

Nhiều người mua muối lấy may đầu năm và cầu mong tình cảm gia đình gắn bó keo sơn.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1053748/tap-nap-di-le-dau-nam-quy-mao-2023