Tấp nập giao dịch vé chợ đen trước cổng VFF, giá 'cắt cổ' tùy khách mua

Sáng 15/12, tại khu vực SVĐ Mỹ Đình, giá vé chợ đen trận chung kết lượt về Việt Nam với Malaysia liên tục được đẩy lên cao.

Trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam với Malaysia sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 ngày 15/12. Trước đó, tại trận lượt đi, hai đội đã có tỷ số hòa 2-2, Việt Nam có lợi thế hơn nhờ luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội.

Tính gay cấn của trận đấu cùng với số lượng người muốn mua vé quá lớn, nên giá vé của trận chung kết tối nay tiếp tục được đẩy lên cao.

Như phản ánh trước đó của báo Người Đưa Tin, chiều 13/12 gần trụ sở VFF phe vé đã thu mua vé của những người có nhu cầu bán lại. Với vé gốc loại 350 nghìn đồng (700 nghìn đồng/cặp) sẽ được phe mua lại với giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng, với 1 cặp loại 500 nghìn đồng, phe vé sẵn sàng mua lại với giá 5 triệu đồng.

Đến sáng 15/12, cách thời điểm diễn ra trận chung kết ít giờ đồng hồ, cũng là thời điểm phe vé ồ ạt "xả hàng”. Tuy nhiên, giá đã được đẩy lên ở mức “cắt cổ”.

Theo ghi nhận của PV, với cặp vé khán đài C, D được phe mua trước đó với giá 3,5 đến 4 triệu thì nay, giá bán lại là 5,8 đến 6,5 triệu đồng. Đến 11h thì cá biệt cặp vé loại này có phe đã đẩy lên giá 7,5 triệu đồng. Tương tự với loại vé khán đài A, B được đẩy lên 10-12 triệu đồng.

Theo quan sát của PV, mỗi loại vé, phe vé chỉ lấy ra số lượng rất ít và "mồi chài" dụ dỗ để dễ bán như: “Hiện vé rất hiếm nếu không mua nhanh sẽ hết”, “muốn mua nhiều giờ tôi cũng không có”... Tuy nhiên, sau giao dịch thành công, phe lại rút trong túi ra những cặp vé khác.

Theo một phe vé tên H., tùy khách mà giá vé có thể còn bán được cao hơn nữa. Trong sáng nay anh đã bán cho một khách từ Bắc Ninh với giá 15 triệu/cặp khán đài A.

Sau đây là những hình ảnh PV ghi nhận được tại khu vé chợ đen.

Từ sáng sớm 15/12, rất đông phe vé có mặt tại khu vực SVĐ Mỹ Đình để "xả hàng".

Từ sáng sớm 15/12, rất đông phe vé có mặt tại khu vực SVĐ Mỹ Đình để "xả hàng".

Những khách hàng tiềm năng đi ô tô từ tỉnh lẻ luôn được săn đón nhiệt tình.

Với khách VIP có thể giá vé được đẩy lên cao hơn bình thường.

Cảnh giao dịch diễn ra tấp nập.

Không còn cách nào khác, người hâm mộ phải chịu mức giá cao nếu muốn sở hữu cặp vé vào sân.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tap-nap-giao-dich-ve-cho-den-truoc-cong-vff-gia-cat-co-tuy-khach-mua-a414815.html