Tập thể BPTV và 2 cá nhân được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng bằng khen trong tuyên truyền biển đảo

Chiều nay 10-2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Quý Mão 2023.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phía Nam, lãnh đạo và phóng viên 33 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt báo chí đầu xuân Quý Mão 2023

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức xây dựng, viết, gửi đăng, phát sóng 280tin, bài, phóng sự; sản xuất 5 phim phục vụ các hội nghị tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp và hội nghị tổng kết năm của đơn vị. Tạo điều kiện cho hàng trăm lượt phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thâm nhập, tiếp cận thông tin, tư liệu viết bài, đưa hàng trăm lượt tin, bài tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm trên biển; tuyên truyền Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”; Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; hoạt đông vui tết, đón xuân của cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt….

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các phóng viên, biên tập viên tác nghiệp tuyên truyền

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền hiệu quả Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 với 183 lượt đăng, phát sóng các tin, bài, phóng sự và trailer của chương trình giao lưu.

Các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành với đơn vị để kịp thời tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền phổ biến pháp luật và những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và các đơn vị nói riêng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của toàn xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời góp phần tích cực trong ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, làm lan tỏa những điều tốt đẹp, tỏa sáng hơn về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển trong xã hội.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Phát biểu tại buổi gặp mặt,Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với đơn vị, phối hợp chặt chẽ tiến hành toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp, ngành, toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn, hòa bình, ổn định để phát triển trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong tuyên truyền biển đảo

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí trên địa bàn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022; tặng bằng khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân thuộc các cơ quan tuyên giáo, báo chí trên địa bàn, trong đó có Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, lực lượng Cảnh sát biển năm 2022.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 32 cá nhân thuộc các cơ quan tuyên giáo, báo chí trên địa bàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, lực lượng Cảnh sát biển năm 2022.

Trần Thể - Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/141432/tap-the-bptv-va-2-ca-nhan-duoc-bo-tu-lenh-canh-sat-bien-tang-bang-khen-trong-tuyen-truyen-bien-dao