Tập trận trên eo biển Đài Loan: Tín hiệu cho thấy quyết tâm của Trung Quốc với vấn đề Đài Loan

Ngày 10/4, trong khuôn khổ cuộc tập trận 3 ngày trên eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc tiến hành hoạt động bắn đạn thật ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến. Cuộc tập trận là phản ứng của Bắc Kinh đối với cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đồng thời gửi thông điệp về quyết tâm của Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan.

Cuộc tập trận mới nhất của Bắc Kinh quanh đảo Đài Loan có nhiều chỉ dấu khác biệt so với cuộc tập trận để phản ứng với chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi vào tháng 8-2022. Trong cuộc tập trận, mặc dù Trung Quốc huy động hàng chục máy bay và tàu chiến thuộc Chiến khu phía Đông đến các vùng biển lân cận, nhưng giữ khoảng cách chưa đi vào lãnh hải của Đài Loan. Dù vậy theo các chuyên gia, quyết tâm của Trung Quốc trong vấn đề này không thay đổi.

Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng, cả người dân Trung Quốc và Đài Loan đều hy vọng động thái kiềm chế để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Hồng Nhung

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tap-tran-tren-eo-bien-dai-loan-tin-hieu-cho-thay-quyet-tam-cua-trung-quoc-voi-van-de-dai-loan