Tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn

Ngày 21-12, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về kết quả 5 năm thực hiện Thông báo số 124-TB/TU ngày 30-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ( giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ( bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển đô thị

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông báo số 124-TB/TU, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực các nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tổng giá trị tăng thêm (VA) các ngành kinh tế (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2021 đạt 29.530 tỷ đồng; tốc độ VA giai đoạn 2016-2019 bình quân đạt 4,97%. Từ năm 2016 đến tháng 9-2021, quận tổ chức triển khai và điều chỉnh quy hoạch 231 dự án; quản lý và điều hành 311 công trình được ghi vốn đầu tư, trong đó có 87 công trình ghi vốn thành phố, 224 công trình vốn quận...

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy 16 nội dung liên quan, trong đó đề nghị chủ trương sáp nhập, thành lập mới một số phòng thuộc quận; điều chỉnh, quy hoạch các khu resort ven biển chậm hoặc không triển khai thành các khu dịch vụ, khách sạn, trung tâm mua sắm.

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch các dự án ven biển theo hướng giãn mật độ xây dựng, tạo không gian mở về phía biển nhằm phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ. Quận ủy Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố có cơ chế cụ thể đối với nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn quận; bố trí kinh phí thực hiện đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2021-2025…

Chăm lo công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển kinh tế

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao việc thực hiện Thông báo số 124-TB/TU cũng như việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương những năm qua. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đã và đang đầu tư cho quận Ngũ Hành Sơn nhiều dự án quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ. Thời gian tới, đề nghị quận Ngũ Hành Sơn đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung công tác quản lý người nước ngoài; quản lý tốt đất đai tại các cơ sở tôn giáo; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bước đầu cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, 5 năm qua, quận Ngũ Hành Sơn tập trung xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, qua đó điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; quan tâm phát triển đảng viên, nhất là phát triển Đảng ở các khu dân cư...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Đảng bộ Ngũ Hành Sơn là đảng bộ mạnh, kinh tế phát triển tốt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ cao. Trong những năm qua, quận Ngũ Hành Sơn có hai điểm sáng là thu ngân sách Nhà nước và giải phóng mặt bằng. Địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, hoàn thành kế hoạch sửa chữa và xây mới nhà hằng năm cho gia đình chính sách, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tạo ra sự đột phá; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận Ngũ Hành Sơn phát triển kinh tế - xã hội theo chiều sâu, bảo đảm bền vững. Trong phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử. Đồng thời phối hợp với Sở Du lịch thực hiện thí điểm mô hình du lịch đêm trên bãi biển. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý quy hoạch, gắn với quản lý đất đai, giải tỏa đền bù, phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng quận Ngũ Hành Sơn là quận môi trường; thực hiện tốt chương trình thành phố “4 an” gắn với chương trình thành phố “5 không” “3 có”; bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý người nước ngoài.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, kể cả dự án đầu tư công và tư. Đồng thời thúc đẩy nhanh các dự án y tế, giáo dục chất lượng cao và một số dự án thương mại, du lịch. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thống nhất với đề xuất của Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về ban hành Kết luận về định hướng phát triển quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2030.

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202112/tap-trung-cac-giai-phap-day-manh-cong-tac-xay-dung-dang-gan-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-quan-ngu-hanh-son-3898705/