Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Phước lần thứ IX, 2018 – 2023, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng phấn khởi của Hội ND tỉnh Bình Phước trong nhiệm kỳ qua.

Kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bình Phước không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an quốc phòng an ninh của địa phương mà còn góp vào thành tích chung của Hội NDVN trong những năm qua.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý tại đại hội. Ảnh: T.Đ

Để tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý yêu cầu Hội ND tỉnh Bình Phước cần khắc phục những hạn chế, mặt còn tồn tại trong công tác Hội và phong trào nông dân đã chỉ ra tại đại hội. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý yêu cầu Hội ND tỉnh Bình Phước cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận các bộ, hội viên, nông dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và điều lệ, nghị quyết của Hội; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa XII) của Đảng. Các cấp Hội cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng chi, tổ hội nghề nghiệp, các mô hình CLB, các tổ đoàn kết tương trợ trong sản xuất, đời sống…

Để Hội ND là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đề nghị, thời gian tới Hội ND các cấp tỉnh Bình Phước cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Hội; chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu hàng năm tăng tỷ lệ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân xuất sắc”, “Nông dân ứng dụng 4.0”, “Nông dân khởi nghiệp”… Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân này làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn… Hội chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện.

Trần Đáng (ghi)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/tap-trung-cac-giai-phap-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-hoi-905056.html