Tập trung chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Ngày 25-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức.

Tại điểm cầu Đồng Nai có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 4%, giảm 1,3% so với năm 2018. Có trên 1,6 triệu việc làm mới được tạo ra, trong đó có 1,5 triệu việc làm trong nước và đưa trên 147 ngàn người đi lao động ở nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,12%. Lao động qua đào tạo đạt 62%. Có 1,7 triệu người có công được nhận trợ cấp, được tặng quà. Đây là năm cả nước đã cơ bản giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công, trong đó có 14 tỉnh không còn hồ sơ người có công tồn đọng. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên Bộ LĐ-TBXH tổ chức chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt 500 thương binh nặng tiêu biểu đại diện cho 12 ngàn thương binh nặng trong cả nước.

Ngoài những kết quả đạt được thì trong năm, tình trạng tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em còn diễn ra thường xuyên gây bức xúc dư luận xã hội. Việc quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa tốt gây những hệ lụy đáng tiếc…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành LĐ-TBXH trong năm 2020 cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: đẩy nhanh công tác xác minh hồ sơ đối với người có công. Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và xây dựng thị trường lao động. Rà soát chính sách an sinh xã hội để kịp thời đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận. Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là đối với gia đình người có công và trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, ngành LĐ-TBXH cần tập trung chăm lo Tết cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế… nhằm đảm bảo mọi người đều được đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Tin, ảnh: Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/tap-trung-cham-lo-tet-cho-cac-doi-tuong-chinh-sach-2980284/