Tập trung chống dịch nhưng không để xảy ra tình trạng 'ngăn sông, cấm chợ'

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021 diễn ra tại Hà Nội chiều nay (2/2).

Trả lời câu hỏi về giải pháp tiêu thụ hàng hóa, nông sản của người dân ở các vùng dịch, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Sẽ cung cấp đủ mặt hàng thiết yếu cho người dân, kể cả vùng dịch, vùng lân cận.

Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dịch. (Ảnh minh họa: quangninh.gov.vn)

Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dịch. (Ảnh minh họa: quangninh.gov.vn)

“Phải tập trung quan tâm chống dịch trước tiên, đảm bảo dịch không lây lan. Song, Bộ Công Thương sẽ phối hợp các bộ, ngành để không xảy ra tình trạng ngăn sông, cấm chợ. Đưa hàng sang địa phương khác phải tuân thủ quy định y tế”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - (Ảnh: VGP)

Khẳng định quan điểm dứt khoát là “không ngăn sông cấm chợ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ: Chúng ta phải làm tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Do đó, phải tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ hàng hóa, nông sản, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dịch, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân./.

Trần Ngọc – Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tap-trung-chong-dich-nhung-khong-de-xay-ra-tinh-trang-ngan-song-cam-cho-834948.vov