Tập trung chống hạn vụ hè thu

Sáng 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nguồn nước và đề xuất hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống hạn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2024.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, kế hoạch vụ hè thu 2024, toàn tỉnh tổ chức sản xuất trên 49,7 nghìn héc ta (hơn 34,7 nghìn héc ta lúa và gần 15 nghìn héc ta các loại cây trồng khác). Tuy nhiên, lượng nước trữ của một số hồ chứa nước lớn đạt thấp so với dung tích thiết kế, chỉ còn từ 60 - 70%; còn các hồ chứa nước do địa phương quản lý (chủ yếu tại huyện Bình Sơn) chỉ đạt từ 30 - 40%.

Dự báo có gần 7.900ha sản xuấ đối diện nguy cơ thiếu nước, tập trung tại huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa và TX.Đức Phổ. Hiện, đã có gần 662ha đất trồng lúa không chủ động nước tưới chuyển sang cây trồng cạn và gần 319ha không tổ chức sản xuất trong vụ hè thu năm nay. Đối với nước sinh hoạt, dự báo toàn tỉnh có gần 19 nghìn người bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung tại các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Tư Nghĩa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.

Để chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở NN&PTNT đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ hơn 194 tỷ đồng, để các địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình ngăn mặn giữ ngọt, cấp nước sạch nông thôn. Riêng năm 2024, các địa phương, đơn vị cần hỗ trợ 22 tỷ đồng để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất và dân sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu, chính quyền các địa phương khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh xây dựng và triển khai phương án vận hành hệ thống thủy lợi, kênh mương, đảm bảo tưới tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị cấp nước theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước cấp, gắn với xây dựng kế hoạch phân phối và điều tiết nước phù hợp, cụ thể cho từng giai đoạn, tránh tình trạng thiếu hụt.

Chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét kênh mương, tích cực súc rửa đường ống dẫn nước, bể hút trạm bơm, bể lắng lọc của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung... Đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng nước tiết kiệm, gắn với chủ động mua sắm máy móc, thiết bị để tích trữ nước.

Sở NN&PTNT theo dõi tình hình, diễn biến của hạn hán, thiếu nước và chủ động tham mưu tỉnh yêu cầu Công ty CP thủy điện Đắkđrink điều tiết nước nước phục vụ công tác phòng, chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô năm 2024.

Tin, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202405/tap-trung-chong-han-vu-he-thu-de8188e/