Tập trung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV

Ngày 5/5, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (Tổ công tác số 4 của LĐLĐ Thành phố); các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội: Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng, Lê Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức, Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công; Lương Quang Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra…

Tiếp đoàn có các đồng chí: Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; Hoàng Cao Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội…

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến ngày 7/4/2023, Công đoàn ngành đã chỉ đạo 89/87 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đạt tỷ lệ 102%); bầu 46 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực tiếp tại Đại hội; bầu 331 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; bầu 191 đại biểu đi dự Đại hội XIV Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các Công đoàn cơ sở đều tổ chức Đại hội đúng nghi thức, bảo đảm trang trọng, đủ nội dung, đúng trình tự, quy định theo Điều lệ Công đoàn và các văn bản hướng dẫn. Nhiều Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ tạo được không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho biết, Công đoàn ngành đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, bổ sung; xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành vào ngày 21/4/2023.

Liên quan đến công tác tuyên truyền Đại hội, Công đoàn ngành đã phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp như: Hội khỏe, Hội thi thợ giỏi, giao lưu văn nghệ…; tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, thu hút 81 bài dự thi chất lượng và đã lựa chọn được 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cũng đã báo cáo cụ thể về công tác nhân sự Đại hội; công tác trang trí, khánh tiết Đại hội… Dự kiến Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV được tổ chức vào 2 ngày 7,8/6/2023.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cần quan tâm một số nội dung để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, như: Công tác chuẩn bị Văn kiện, báo cáo chính trị, tài liệu phục vụ Đại hội; chương trình, kịch bản Đại hội; công tác tuyên truyền Đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trong công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở; đồng thời đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục rà soát các công việc để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, trong đó chú trọng đến công tác bầu cử tại Đại hội; xây dựng chương trình, kịch bản Đại hội phù hợp; chuẩn bị kỹ lưỡng các văn bản trình tại Đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về Đại hội để nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị Tổ công tác số 4 của LĐLĐ Thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công đoàn ngành trong công tác chuẩn bị Đại hội; bày tỏ mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong đánh giá cao những đóng góp của các cấp Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian qua; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với Công đoàn ngành để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Công đoàn ngành sẽ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tap-trung-chuan-bi-cho-dai-hoi-cong-doan-nganh-xay-dung-ha-noi-lan-thu-xiv-155492.html