Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Chiều 29/11, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý IV/2019 với các ban, đơn vị trực thuộc. Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của các ban, đơn vị trực thuộc, Phó Chủ LĐLĐ thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, các ban LĐLĐ thành phố đã tham mưu làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, 66,87% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động, 82,04% số doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, 58,32% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể…

Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị (Ảnh Mai Quý)

Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị (Ảnh Mai Quý)

Các ban LĐLĐ thành phố cũng đã làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn đã thăm hỏi, trợ cấp cho 65.000 công nhân viên chức lao động và con em công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 40 tỷ đồng; chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức các hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, thi tay nghề, lựa chọn và biểu dương công nhân giỏi; tham mưu đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp đã lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, cán bộ viên chức, người lao động phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức, người lao động.

Tiêu biểu như, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V – 2019; phối hợp tổ chức 09 buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật cho trên 2.700 công nhân lao động; tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp” cung cấp thông tin tuyển dụng lao động cho 2.000 sinh viên, người lao động…

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc tham luận tại hội nghị. (Ảnh Mai Quý)

Cán bộ viên chức, người lao động Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô đã tập trung đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy vai trò là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động đến tham gia các hoạt động giải trí, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa; phối hợp tổ chức 04 đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe – nghe công nhân hát”…

Cán bộ công chức viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp Công đoàn đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua đạt năng suất chất lượng cao, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong chỉ đạo điều hành có nhiều sáng kiến sáng tạo, tìm kiếm được nhiều dự án mới, triển khai có hiệu quả các hợp đồng kinh tế, từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận để làm nổi bật các kết quả đã đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Mai Quý)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019; quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tham mưu triển khai hiệu quả chương trình “Tết sum vầy” và đưa công nhân về quê ăn Tết; tập trung tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và Hội nghị Người lao động; xây dựng chương trình công tác năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”; xây dựng Đề án vị trí việc làm…

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tap-trung-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-trong-tam-nam-2019-100327.html