Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến 4 người tử vong

Thường trực Quận ủy quận 10, TP.HCM đã chủ trì, chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho các gia đình bị nạn tạm thời ổn định cuộc sống, học tập.

Liên quan đến vụ cháy nhà rạng sáng 17/2 trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10 làm 4 người chết, Thường trực Quận ủy quận 10 đã chủ trì, chỉ đạo Ủy ban MTTQ quận, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ Thập đỏ, Đảng ủy phường 15 kịp thời hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm, dụng cụ học tập cho gia đình bị nạn và con em sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh, Chủ tịch phường 15, quận 10, phường sẽ liên hệ các khách sạn trên địa bàn để hỗ trợ các cháu nhỏ ở tạm, ổn định việc học. Trong số này có 2 trẻ em là người nhà của các nạn nhân tử vong. Căn nhà ông Toàn (41 tuổi) - hàng xóm bị cháy rụi cũng có 2 trẻ em.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện nay, phường đã phối hợp quận hỗ trợ sách vở, quần áo để đảm bảo về việc học tập cho các em không bị gián đoạn trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo phường 15 cũng cho biết thêm, phường đã liên hệ với các đơn vị mai táng để cùng gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân tử vong, đồng thời phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân.

Với các gia đình hàng xóm bị ảnh hưởng, UBND phường cũng có kế hoạch kết nối và hỗ trợ để sớm xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến động viên, thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Tại hiện trường, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 3h40 cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM.

Nhiều người dân sống trong khu dân cư phát hiện cháy hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội lan sang hai căn nhà khác khiến một căn bị cháy, một căn bị ám khói.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Một tổ công tác khác triển khai một lăng A, một lăng B phun nước từ trên cao, 2 hướng khác làm mát ngăn cháy lan, máy bơm, đường vòi truyền tiếp nước liên tục.

Nhận thấy tình hình vụ hỏa hoạn phức tạp, Công an quận 10 báo cáo lên chỉ huy, xin chi viện. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 11 lập tức đến hiện trường chi viện.

Đến 4h10, đám cháy cơ bản được không chế. Đến 4h23, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: N.T.H.X (SN 1978), L.T.H.T (SN 1977), T.Q.C (SN 1986) và L.H.D (SN 1968).

Trong các nạn nhân, một phụ nữ là giáo viên dạy tiểu học tại quận 5. Căn nhà bị cháy có một tầng gác được bọc nhiều khung sắt theo kiểu "chuồng cọp".

Đội Cảnh sát PCCC Công an quận 10 bảo vệ không cho cháy lan sang căn nhà số 623/20/17, 623/20/23 và ngăn chặn không cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Đức Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tap-trung-khac-phuc-hau-qua-vu-chay-nha-o-tphcm-khien-4-nguoi-tu-vong-192240217201614658.htm