Tập trung làm tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm

'Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, lực lượng Công an thành phố cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, dự đoán các tình huống phức tạp có thể xảy ra để có phương án phòng ngừa; làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu nâng tỷ lệ phát hiện, đấu tranh làm rõ trên 80% các vụ việc; đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, phải được giải quyết nhanh chóng và đạt 100%...'- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (An Giang) Phạm Thành Thái đề nghị.

Năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP. Long Xuyên ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và không phát sinh “điểm nóng”. Lực lượng công an chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tấn công tội phạm, các phương án, kế hoạch, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, lễ, Tết…

Từ đó, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP. Long Xuyên đã giảm so cùng kỳ; không để xảy ra các băng, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; tệ nạn xã hội (TNXH), tội phạm ma túy được phát hiện xử lý kiên quyết; công tác đấu tranh chống buôn lậu được tăng cường, hiệu quả đấu tranh cao.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công an thành phố đã đặc biệt quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều kế hoạch có tính khả thi nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT địa bàn… Cụ thể, phạm pháp hình sự xảy ra 99 vụ, giảm 18 vụ (tỷ lệ giảm 15,38% so cùng kỳ), trong đó một số loại tội phạm phổ biến, gây bức xúc trong xã hội được kéo giảm như: cướp tài sản (giảm 3 vụ), trộm cắp tài sản (giảm 24 vụ). Tuy nhiên, vẫn còn một số loại tội phạm tăng như: cướp giật tài sản (tăng 4 vụ) hay cố ý gây thương tích (tăng 9 vụ)…

Công an đã điều tra làm rõ 79 vụ, liên quan 95 đối tượng (tỷ lệ khám phá án gần 80%), vượt chỉ tiêu đề ra; triệt xóa 80 vụ đánh bài, số đề, đá gà… liên quan 260 đối tượng; bắt, xử lý 35 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan 32 đối tượng, so cùng kỳ tăng gần 30%; phát hiện 227 vụ (tăng 134 vụ ) tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Đặc biệt, nhờ tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông nên tai nạn giao thông trên địa bàn giảm, cả 3 tiêu chí (xảy ra 11 vụ, giảm 3 vụ; 6 người chết, giảm 8 người và bị thương 12 người, giảm 1 người) so cùng kỳ.

Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Công an TP. Long Xuyên trao danh hiệu cho các cá nhân

Đặc biệt, công an thành phố chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, chuyển hóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, kinh tế, TNXH… Theo đó, lập hồ sơ vụ việc gây rối trật tự công cộng 189 vụ (giảm 109 vụ), liên quan 433 đối tượng; phạt hành chính 167 đối tượng, còn lại cho cam kết. Tổ chức 192 buổi hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, có gần 10.000 lượt người tham dự, với 621 ý kiến đóng góp về tình hình ANTT. Phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ANTT bằng nhiều hình thức; duy trì phát huy hiệu quả 13 mô hình quần chúng tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở.

Qua đó, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về ANTT. “Lực lượng Công an thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền và đề ra các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; mở rộng và nâng chất các mô hình tự phòng, tự quản có hiệu quả. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã thành phố cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH…” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái yêu cầu.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: “Công an thành phố phải làm tốt công tác xây dựng lực lượng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi việc hài hòa liên quan đến ANTT; tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, xâm hại trẻ em, "tín dụng đen", ma túy… Cần quan tâm đầu tư, xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong dân, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp…”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tap-trung-lam-tot-cong-tac-phong-chong-cac-loai-toi-pham-a264652.html