Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hậu cần

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2020.

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC chủ trì Hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC; các đồng chí Phó chủ nhiệm TCHC: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Tham mưu trưởng TCHC, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường; các đồng chí Phó chính ủy TCHC: Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường.

 Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của TCHC cho thấy: Đảng ủy, chỉ huy TCHC đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật như: Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất; tập trung cho các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; chủ động điều chỉnh kế hoạch công tác để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Triển khai quyết liệt các giải pháp chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và thực hiện xuyên suốt từ cấp chiến lược đến cấp cơ sở; chú trọng chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, giữ ổn định đời sống bộ đội. Lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng TCHC và ngành hậu cần quân đội VMTD; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức lực lượng. Chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ TCHC; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tốt dân chủ, đoàn kết thống nhất trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện các khâu đột phá xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của TCHC và ngành hậu cần quân đội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Duy Giang ghi nhận, biểu dương trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp và yêu cầu thời gian còn lại năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hậu cần xác định trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy TCHC, nhất là công tác hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội; hoàn chỉnh báo cáo các đề án ngành hậu cần cần; xung kích trong giải quyết, khắc phục các khâu yếu, việc khó; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCHC nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội sát thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-trung-lanh-dao-chi-dao-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-chi-tieu-cong-tac-hau-can-627010