Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4

Trong quí I/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sáng 10/5, Thành ủy Tân An tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh phát biểu tại cuộc họp

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 55-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 về xây dựng và phát triển con người TP.Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, xã, phường.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu dự cuộc họp

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong quí I, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động, luân chuyển, tiếp nhận vào làm công chức gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đối với 7 đồng chí,…

Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo cần có giải pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Đồng thời có kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình năm. Kiện toàn, củng cố, nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng cũng như cấp ủy cơ sở. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân,…

Tại cuộc họp cũng tổ chức đóng góp về kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” năm 2023./.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tap-trung-lanh-dao-chi-dao-trien-khai-sau-rong-nghi-quyet-trung-uong-4-a154936.html