Tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã linh hoạt và sáng suốt trong hoạch định chiến lược, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc tập trung mọi nguồn lực, ổn định sản xuất, đời sống người lao động, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Với tinh thần 'Kỷ luật và Ðồng tâm', TKV đã bứt phá về đích, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Khai trường than của mỏ Ðèo Nai.

Khai trường than của mỏ Ðèo Nai.

Triển khai thành công chương trình "3 hóa"

Ðảng bộ TKV được thành lập theo Quyết định số 85-QÐ/ÐUK của đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư ngày 25-5-2007. Ðây là bước kiện toàn tổ chức Ðảng trong các tập đoàn kinh tế thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 4, khóa X "về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Ðảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội". Thời gian qua, Ðảng bộ TKV đã linh hoạt và sáng suốt trong hoạch định chiến lược, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ TKV đã tiếp nhận chuyển giao 12 đơn vị của Tập đoàn có tổ chức đảng thuộc Ðảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Ðảng bộ TKV, nâng tổng số chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc lên 30 chi bộ, đảng bộ. 5 năm qua, ngành than - khoáng sản chịu tác động nặng nề của thiên tai như đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7-2015 và bùng phát dịch Covid-19 đầu năm nay; trong khi điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, đã đặt ra nhiều vấn đề phức tạp phải xử lý; việc đầu tư, cấp phép thăm dò, khai thác, tái cơ cấu, cổ phần hóa, tuyển dụng lao động khai thác mỏ gặp nhiều vướng mắc… Tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua.

Ðảng ủy TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp quy luật và diễn biến của biến đổi khí hậu, thị trường, góp phần tích cực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng doanh thu dự kiến của TKV đạt gần 614 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 16,9 nghìn tỷ đồng/năm... Ðặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng. Bộ Công thương đánh giá, TKV là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam. Tổng sản lượng than khai thác ước đạt 188 triệu tấn, tiêu thụ gần 206 triệu tấn. TKV đã vận hành thành công mô hình "sản xuất và thương mại than", chuẩn bị sẵn sàng năng lực sản xuất để tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế trong các năm tiếp theo. Trong giai đoạn này, cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối các đơn vị khoáng sản, theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. TKV đã kết thúc đầu tư, vận hành ổn định, vượt công suất thiết kế hai dự án sản xuất A-lu-min mang lại hiệu quả kinh tế cao,... TKV cũng đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học - công nghệ, triển khai thành công chương trình "ba hóa" gồm: cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, trở thành yếu tố quan trọng giúp tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, an toàn, tối ưu hóa quá trình hoạt động của các thiết bị.

Thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11 đơn vị thành viên; sắp xếp lại các đơn vị sản xuất than, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh của TKV; hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% tại sáu đơn vị sản xuất than. Trong giai đoạn này, Công ty mẹ TKV đã hoàn thành thoái vốn tại 14 công ty con, công ty liên kết. Năm 2019, TKV đã bước đầu chuyển đổi thành công từ mô hình "sản xuất than" đơn thuần sang mô hình "vừa sản xuất - vừa thương mại than".

Sản xuất gắn liền tăng trưởng xanh

Trong quá trình hoạt động, TKV luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển SXKD phải gắn liền với tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Ðến nay, TKV cơ bản giải quyết những tác động của quá trình khai thác tới môi trường. Bình quân mỗi năm, TKV dành nguồn kinh phí 1.000 tỷ đồng chi trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường, chưa kể hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư đổi mới công nghệ khai thác than, cơ giới hóa sản xuất, đầu tư các tuyến băng tải vận chuyển than, quy hoạch, sắp xếp hiện đại hóa các cảng than, kho than chế biến tập trung, qua đó tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chỉ riêng trồng cây, hoàn nguyên bãi thải mỏ, TKV đã trồng cây phủ xanh hơn 1.000 ha bãi thải, tương đương 30% diện tích bãi thải ngoài hiện có; lắp đặt 38 hệ thống quan trắc môi trường tự động theo dõi lượng bụi, khí phát thải. Ðồng thời, đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành 45 trạm xử lý nước thải mỏ công suất hơn 120 triệu m3/năm, bảo đảm 100% nước thải hầm lò được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường. Các chỉ số quan trắc môi trường đều được kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và công bố trên hệ thống bảng thông tin điện tử.

TKV và các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, giành năng suất kỷ lục, dẫn đầu Tập đoàn. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của TKV đã được các cấp khen thưởng. Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy TKV đã chỉ đạo và thống nhất quan điểm từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. TKV đã tiếp tục hỗ trợ hơn 55 tỷ đồng cho ba huyện nghèo gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Ba Bể (Bắc Kạn), Ðam Rông (Lâm Ðồng) theo chương trình 30A của Chính phủ. Bên cạnh đó, TKV còn thường xuyên hỗ trợ cho các xã nghèo thuộc các huyện biên giới, hải đảo của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo,…

Những thành tựu của TKV trong nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ sở khẳng định Ðảng bộ TKV đã vận dụng và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng, Nhà nước vào thực tiễn của Tập đoàn. Phát huy truyền thống "Kỷ luật và Ðồng tâm", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ TKV sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng và đảng viên, xây dựng Ðảng bộ TKV và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với khát vọng khởi tạo bứt phá mới và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ðảng, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, Ðảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các địa phương; Ðảng bộ TKV quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ ba của Ðảng bộ, xây dựng TKV tiến vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ðảng, Chính phủ giao.

Giai đoạn 2020 - 2025, TKV phấn đấu đạt tổng doanh thu 760 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm). Lợi nhuận 17.500 tỷ đồng, bình quân 3.500 nghìn tỷ đồng/năm, nộp ngân sách tăng 5%/năm; tổng giá trị đầu tư gần 77 nghìn tỷ đồng, bình quân 15.400 tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng 6-7%/năm, bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/44962402-tap-trung-moi-nguon-luc-bao-dam-an-ninh-nang-luong-quoc-gia.html