Tập trung mọi nguồn lực phát triển bền vững các vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 15-11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần III-2019 đã chính thức khai mạc.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung; Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út và 250 đại biểu đại diện gần 190 ngàn người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội cho hay, 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước được tổ chức triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên và đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu khai mạc tại đại hội

Các chương trình, đề án nhằm phát triển vùng đồng bào DTTS được đầu tư, triển khai mạnh mẽ. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS có hiệu quả tích cực, từ 13,7% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2014 giảm xuống còn 0,03% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều hiện nay...

Các đai biểu chụp hình với đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, trao đổi nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền…

Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn biểu dương những nỗ lực to lớn trong thực hiện công tác dân tộc và chăm lo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc Trung ương và Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý tuy đã đạt nhiều kết quả nhưng công tác dân tộc và các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS cần tiếp tục cần được tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết tạo sự phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019.

Khẳng định Đồng Nai đã giảm mạnh hộ nghèo với nhiều chương trình, dự án có hiệu quả, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông nhấn mạnh: “Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện đề án: “Phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2020-2030” để Quốc hội xem xét ban hành thành chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện từ năm 2021, nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách vùng miền, xóa nghèo và phát triển kinh tế bền vững ở các vùng đồng bào DTTS.

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư và bầu chọn 18 đại biểu (2 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc vào năm 2020 tại Hà Nội.

Dịp này, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019.

Tin: Nguyệt Hà, Ảnh: Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-lan-iii-2019-tap-trung-moi-nguon-luc-phat-trien-ben-vung-cac-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2974078/