Tập trung 'Năm dân vận chính quyền 2019'

Thực hiện 'Năm dân vận chính quyền 2018', các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước. Các cấp chính quyền tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Kết quả nổi bật nhất năm 2018 là kinh tế tỉnh nhà đạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của khu vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, nâng cấp; môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới mạnh mẽ, hoạt động đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm còn dưới 4%; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn dưới 3,89%, giảm 1,15% so cuối năm 2017, riêng hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn dưới 18,5%. Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực của An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là GRDP tăng cao nhất trong 3 năm qua, hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả, khai thác tốt lợi thế của tỉnh.

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa bị ảnh hưởng mưa lũ

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các chương trình cụ thể. Thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ, sạt lở; thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách… nhân dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm của đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng “Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”, “Kế hoạch thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 trong các cơ quan nhà nước” và Quy chế về “Xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn tỉnh có 2.809 mô hình đăng ký thực hiện ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, đã thực hiện 2.883 mô hình (đạt 102,6% so với số mô hình đăng ký) trên 4 lĩnh vực, gồm: kinh tế 652/631 mô hình văn hóa - xã hội 1.545/1.517 mô hình, quốc phòng - an ninh 383/372 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 303/289 mô hình. Các cấp vận động đóng góp trên 1.870 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, giảm nghèo, trợ cấp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống. Toàn tỉnh đã công nhận 50/119 xã nông thôn mới, chiếm 42,02% số xã. Đồng thời, biểu dương khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được 199,52 tỷ đồng, kịp thời chăm lo đời sống người dân được tốt hơn.

Đoàn viên, thanh niên triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Ảnh: HỮU HUYNH

Để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2019”, tỉnh tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường đổi mới, nêu gương, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục tuyên truyền nâng cao đạo đức công vụ, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu và cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác dân vận; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, giải quyết tốt các bức xúc, khiếu nại của nhân dân; chấn chỉnh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”… để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Năm dân vận chính quyền 2019”.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tap-trung-nam-dan-van-chinh-quyen-2019--a240544.html