Tập trung nguồn lực tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Sau trận lũ lịch sử tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đời sống người dân địa phương...

Tại bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, do ảnh hưởng của ba trận lũ chồng nhau vào cuối năm 2020 nên 34 hộ dân bà con dân tộc Vân Kiều đã phải di dời đến nơi ở tạm. Tại huyện miền núi Tuyên Hóa, những trận mưa lũ liên tiếp đã gây sạt lở đất đá đe dọa đời sống của 71 hộ dân, trong đó 41 hộ đã phải di dời khẩn cấp.

Tại xã Thạch Hóa có 22 hộ với 91 nhân khẩu đã phải di dời khẩn cấp nhằm tránh sạt lở núi nghiêm trọng, nhiều căn nhà cũng đã bị đất đá vùi lấp. Do nhà cửa bị vùi lấp nên nhiều hộ dân nơi đây đã phải nương nhờ nhà anh em, người quen để sống tạm qua ngày.

Trên địa bàn huyện biên giới Minh Hóa, sạt lở nghiêm trọng nên cần phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở: bản Cha Lo, xã Dân Hóa 34 hộ với 132 nhân khẩu; ở xã Hồng Hóa cần phải di dời 11 hộ với 41 khẩu; ở thôn 1 Thanh Long, thị trấn Quy Đạt có 12 hộ dân cần phải di dời…

Do sạt lở nên nhiều hộ dân tại Quảng Bình phải ở chung trong những căn nhà tạm để chờ bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, người dân nhiều thôn, bản sinh sống dọc các tuyến đường như tuyến đường từ quốc lộ 12A vào vùng Lòm, xã Trọng Hóa; tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào thôn Yên Phú, xã Trung Hóa; đường vào 3 bản đồng bào Rục, xã Thượng Hóa… luôn đặt chính quyền địa phương và người dân trong trạng thái nỗi lo sạt lở đất núi.

Ngay sau Tết Nguyên đán 2021 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều cuộc họp, lập nhiều đoàn công tác đến các địa bàn sạt lở để tìm giải pháp an cư cho người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Phạm Trung Đông cho biết, ngày 13/4, huyện Quảng Ninh đã tiến hành giao đất cho 34 hộ gia đình ở bản Sắt di dời về nơi tái định cư gần 2ha. Không chỉ bố trí việc giao đất cho bà con dân bản, mà chính quyền địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tiến hành xây dựng nhà (có thiết kế mẫu), trung bình 90 triệu đồng/1 căn để giúp bà con có nhà ở kiến cố, ổn định.

Huyện Quảng Ninh cũng trích ngân sách và kêu gọi các nguồn lực khác để xây dựng 1 trường học 2 tầng, vừa làm nơi dạy và học cho thầy cô, học sinh, đồng thời đây cũng là nhà cộng đồng chống bão lũ, khi xảy ra thiên tai người dân có nhà cộng đồng để tá túc an toàn.

Để tạo điều kiện cho người dân đi lại và phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Bình cũng cấp ngân sách 10 tỷ đồng để làm đường nhánh từ đường Hồ Chí Minh vào bản Sắt cho bà con. Bên cạnh đó, huyện Quảng Ninh đang xúc tiến việc bắc nước sinh hoạt, di dời điện năng lượng mặt trời từ nơi bản cũ ra nơi tái định cư cho bà con dân bản…

Bà Nguyễn Thị Lan cùng hàng chục hộ dân ở thôn Ðạm Thủy 1, thôn Ðạm Thủy 2, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa phải sống và sinh hoạt trong những ngôi nhà tạm được dựng lên trên phần đất vườn của một người dân tâm sự, gia đình bà cả đời chắt chiu dành dụm làm được căn nhà, nhưng đợt lũ vừa rồi đã vùi lấp tất cả. Giờ gia đình đành phải tá túc tạm thời, cứ nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể làm lại được nhà kiên cố để ở, nay địa phương có chủ trương bố trí tái định cư và hỗ trợ làm nhà cho bà con nên ai cũng phấn khởi.

Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, thông qua mặt trận, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ nhằm hỗ trợ người dân vùng sạt lở tạo dựng lại cuộc sống. MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khảo sát thực tế, sử dụng nguồn hỗ trợ để cấp về các địa phương giúp người dân xây dựng nhà, hỗ trợ sinh kế lâu dài. Hiện nay, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đang tiến hành xây dựng hơn 100 nhà cho bà con bị thiệt hại do thiên tai, sạt lở đất và sửa chữa cho 50 nhà ở vùng lũ với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đang phối hợp UBND các huyện, các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát, lập phương án xây dựng khẩn cấp các điểm tái định cư cho các hộ dân tại các điểm sạt lở nghiêm trọng. Trên cơ sở thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đề xuất tổng mức đầu tư hạ tầng bốn dự án tái định cư 52 tỷ đồng cho 139 hộ dân vùng sạt lở thuộc 3 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh.

Ðể sớm có đất ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã đề nghị UBND tỉnh sớm quyết định giao chủ đầu tư và bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp do thiên tai này.

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi huyện đề xuất tỉnh cấp kinh phí xây dựng 2 khu tái định cư cho người dân tại 2 xã Thuận Hóa và Thạch Hóa, UBND tỉnh Quảng Bình đã có thông báo về việc bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 tỷ đồng cho mỗi khu tái định. Theo ông Lê Nam Giang, dự kiến trong tháng 4 sẽ triển khai hoàn thiện các khu tái định. Hiện nay đã qua mùa mưa lũ, các khu vực đó chưa quá nguy hiểm nên huyện muốn làm quy trình cho chặt chẽ, tránh xảy ra sai sót.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho biết thêm, liên quan đến việc thực hiện tái định cư cho người dân vùng sạt lở tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản chỉ đạo các huyện này khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu các huyện báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, tỉnh đã có quyết định cấp kinh phí cho các địa phương, trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ đã phân bổ, tỉnh yêu cầu các huyện khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Sông Lam-Ngọc Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tap-trung-nguon-luc-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-vung-sat-lo-637314/