Tập trung phát triển bền vững, tạo không gian phát triển mới cho Hà Giang

Hà Giang đặt mục tiêu phát triển theo hướng xanh và bền vững trên cơ sở phát huy nội lực của tỉnh cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và thu hút các nguồn lực khác, phát triển dựa trên 4 trụ cột tăng trưởng: Hạ tầng giao thông, du lịch bản sắc và đẳng cấp, hình thành chuỗi sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, và xây dựng phát triển các đô thị mang kiến trúc bản sắc và hiện đại.

Quang cảnh Phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Quang cảnh Phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chiều 14/2, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Giang đã tiến hành tổ chức Phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hà Giang, cùng các thành viên, ủy viên của Hội đồng và các chuyên gia đầu ngành từ nhiều lĩnh vực.

Phải “vẽ được bức tranh mới” cho Hà Giang

Phát biểu mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch thứ 23 được Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh tiến hành thẩm định.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Quy hoạch tỉnh Hà Giang đang có những điều kiện thuận lợi khi Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được thông qua, các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đã được Bộ Chính trị chỉ đạo…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Hà Giang là địa phương địa đầu Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng, nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng thách thức, khó khăn cũng nhiều không kém lợi thế.

Do đó, Quy hoạch tỉnh phải “vẽ được bức tranh mới” cho Hà Giang, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại, tìm được hướng đi mới cho tỉnh phát triển.

“Làm thế nào để “vẽ được bức tranh mới” cho Hà Giang, chủ động, sáng tạo, biến hạn chế, thách thức thành tiềm năng, cơ hội, giải quyết thách thức, với quyết tâm cao trong triển khai, thực hiện để tìm ra giải pháp cho các bài toán khó”, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Làm thế nào để “vẽ được bức tranh mới” cho Hà Giang, chủ động, sáng tạo, biến hạn chế, thách thức thành tiềm năng, cơ hội, giải quyết thách thức, với quyết tâm cao trong triển khai, thực hiện để tìm ra giải pháp cho các bài toán khó.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, công tác quy hoạch thời điểm này là cơ hội để cho tỉnh Hà Giang đánh giá lại những khó khăn, thách thức, sắp xếp lại không gian phát triển, tìm kiếm cơ hội mới, động lực và xung lực mới cho tỉnh.

Đơn cử như về giao thông, tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hay Hà Giang cũng có đến 89% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch, dịch vụ vẫn hạn chế, sơ khai, kinh tế cửa khẩu là lợi thế nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, Bộ trưởng nêu rõ.

“Làm thế nào để sắp xếp được không gian phát triển, làm sao tận dụng được lợi thế để tìm kiếm cơ hội mới, động lực và xung lực mới phát triển Hà Giang là 1 bài toán khó, rất cần sự góp ý từ các chuyên gia”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Quy hoạch phải bền vững, đi kèm bảo vệ và giữ gìn

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định, Quy hoạch tỉnh là một nội dung rất quan trọng của Hà Giang, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững biên giới hòa bình hữu nghị, hội nhập, đối ngoại phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Quy hoạch giúp khơi dậy, xác định rõ tiềm năng lợi thế của con người về mảnh đất Hà Giang nơi cực bắc của Tổ quốc với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, với nhiều bản sắc văn hóa truyền thống có giá trị trong phát triển du lịch, đồng thời với khí hậu và thổ nhưỡng riêng có để sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị.

Theo đồng chí Đặng Quốc Khánh, đây cũng là căn cứ để tỉnh hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển, là tiền đề để Hà Giang thực hiện mục tiêu từ 1 tỉnh còn nhiều khó khăn, chậm phát triển từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía bắc.

Về quan điểm xây dựng quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, công tác lập quy hoạch tỉnh bảo đảm tích hợp chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, khai thác tối đa lợi thế và hạn chế những khó khăn. Với cách làm bài bản, sau khi có ý kiến góp ý của các chuyên gia, dự thảo quy hoạch đã được thẩm định với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó tiếp tục giao tỉnh và các đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, với vị trí địa chính trị quan trọng, quy hoạch Hà Giang phục vụ cho phát triển nhưng phải bền vững, đi kèm với bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, coi đây là bước phát triển hàng đầu, không vì phát triển kinh tế mà coi nhẹ quốc phòng, an ninh.

Sống trên đá, thoát nghèo và tiến tới làm giàu trên đá

Trình bày Báo cáo tóm tắt các nội dung chính của Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh đặt mục tiêu phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện với phương châm "Sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá".

Theo đó, Hà Giang hướng tới tạo không gian phát triển mới, đưa tỉnh trở thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia - điểm đến của du khách quốc tế. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đặc trưng, chất lượng cao, tạo chuỗi giá trị.

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông đối ngoại (đường cao tốc, sân bay…), hạ tầng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thành trung tâm xuất nhập khẩu và logistics. Các đô thị mang bản sắc của vùng, kiến trúc văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trình bày các nội dung chính của Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hà Giang cũng phấn đấu xây dựng các mô hình sinh kế cho đồng bào các dân tộc phát triển ổn định; thực hiện giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đặt mục tiêu chính là tăng trưởng hợp lý và bền vững trong giai đoạn sắp tới, Hà Giang đã xây dựng các kịch bản phát triển, trong đó lựa chọn kịch bản phấn đấu với mục tiêu huy động vốn khoảng 132 nghìn tỷ đồng, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn cũng như phát triển các ngành kinh tế.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang kết nối đến cửa khẩu Thanh Thủy hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn 2022-2030; đưa sân bay Hà Giang vào quy hoạch và kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhờ tiềm năng, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và các chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020.

Thêm vào đó, phát triển du lịch được xem là tiềm năng lợi thế được ưu tiên khai thác và là động lực phát triển, có điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, khai thác.

Tỉnh tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số với 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là tiền đề quan trọng để Hà Giang hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đồng thời, Quy hoạch cũng đề xuất các nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; môi trường, khoa học công nghệ; cơ chế, chính sách liên kết phát triển; quản lý, phát triển đô thị, nông thôn; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch…

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tap-trung-phat-trien-ben-vung-tao-khong-gian-phat-trien-moi-cho-ha-giang-post738811.html